Quảng Ninh: Đội xe ôm sơ cứu nạn nhân TNGT

Mỗi khi có TNGT xảy ra trên địa bàn, đội xe ôm sơ cấp cứu nạn nhân TNGT luôn có mặt kịp thời...

Đội xe ôm thân thiện, an toàn TX Quảng Yên sẵn sàng ứng cứu nạn nhân TNGT trên đường

Hơn hai năm qua, mỗi khi có TNGT xảy ra trên địa bàn, đội xe ôm sơ cấp cứu nạn nhân TNGT của TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh luôn có mặt kịp thời để cứu người và bảo vệ tài sản cho người gặp nạn.

Trách nhiệm của người bám đường

Sáng 25/11, tại chốt sơ cấp cứu nạn nhân TNGT cầu sông Chanh (TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), 8 tài xế xe ôm kiêm thành viên của chốt vừa ngồi chờ khách, vừa tranh thủ sửa soạn lại túi y tế đề phòng trường hợp TNGT bất ngờ xảy ra. Ngay ngã tư, biển tên “Đội xe ôm thân thiện, an toàn” kèm theo họ tên và số điện thoại di động của các thành viên được treo công khai để người tham gia giao thông dễ dàng liên hệ khi cần giúp đỡ.

Ông Nguyễn Công Hoan, Đội trưởng Đội xe ôm thân thiện, an toàn hay còn gọi là “Đội xe ôm sơ cấp cứu nạn nhân TNGT” cho biết, ngã tư cầu sông Chanh là nút giao thông trục chính của TX Quảng Yên, có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất đông, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, va chạm và TNGT.

Hội Chữ thập đỏ TX Quảng Yên vừa ra mắt thêm hai đội xe ôm sơ cấp cứu nạn nhân TNGT tại ngã ba Chợ Rộc và Đình Cốc, góp phần tích cực vào công tác cấp cứu nạn nhân TNGT, đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

Chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đường, trong đó có những trường hợp chờ xe cấp cứu đến chậm hoặc sau va chạm gây mâu thuẫn, đánh nhau, nên một số người chạy xe ôm ở đây đã tự nguyện giúp đỡ nạn nhân sơ cứu tạm thời, đưa nạn nhân đi bệnh viện hoặc đứng ra can thiệp, hòa giải. Để nhân rộng công việc ý nghĩa này, cuối tháng 2/2014, Hội Chữ thập đỏ TX Quảng Yên đã triển khai mô hình sơ cấp cứu TNGT ở ngã tư cầu sông Chanh với thành viên là những người hành nghề xe ôm trên địa bàn.

“Anh em đều là bộ đội xuất ngũ, người địa phương nên việc tham gia giúp đỡ những người tham giao thông khi gặp nạn trên đường đều xuất phát từ lòng thiện nguyện. Khi được Hội Chữ thập đỏ thị xã đứng ra tổ chức, quản lý, hướng dẫn cách sơ cấp cứu nạn nhân , anh em càng vững tin vào công việc. Đội cũng được trang bị áo, MBH, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm xe máy, đồ cứu thương… Tất cả các vụ tai nạn mà đội tham gia cấp cứu, bảo vệ hiện trường đều được ghi chép cẩn thận, bởi liên quan đến tính mạng và tài sản của nhân dân”, ông Hoan kể.

Ông Vũ Trường Thức, thành viên của đội hồ hởi: “Việc của chúng tôi đang làm không có lương tháng, nhưng anh em thống nhất giúp dân bằng tấm lòng. Được tập huấn, giờ chúng tôi đã thành thục các bước sơ cứu ban đầu, có thể áp dụng cho mọi tình huống. Ngoài ra, chúng tôi có thẻ của Hội Chữ thập đỏ để thực hiện đúng quy trình, đúng trách nhiệm khi bảo vệ hiện trường, tài sản cá nhân của người bị nạn và giúp đỡ lực lượng công an giải quyết TNGT mà không bị xua đuổi hay chịu tiếng ác, dèm pha”.

Mô hình ATGT chủ chốt

Ông Trần Đông Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TX Quảng Yên cho biết: “Gần ba năm nay, Hội Chữ thập đỏ thị xã đã phối hợp với Ban ATGT, Công an thị xã thành lập chốt sơ cấp cứu ban đầu TNGT, thành viên là những cựu chiến binh, bộ đội xuất ngũ hành nghề xe ôm trên địa bàn nhằm góp sức sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân TNGT, hỗ trợ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chức năng đến giải quyết “.

Sau một thời gian Đội xe ôm sơ cấp cứu nạn nhân TNGT cầu Sông Chanh đi vào hoạt động hiệu quả, Hội Chữ thập đỏ TX Quảng Yên mong muốn được nhân rộng mô hình ra tất cả các xã, phường của địa phương; Với đề xuất mỗi đội có 8 xe ôm, một công an phường, một cán bộ y tế phường. Những người tham gia đội là người có tấm lòng nhân đạo, nhiệt tình và tự nguyện tham gia.

Bà Hoàng Thị Hoa, người dân TX Quảng Yên chia sẻ, các anh xe ôm mặc áo đỏ (áo của Hội Chữ thập đỏ) rất hiền lành và nhiệt tình giúp đỡ nạn nhân TNGT. Dù không có thù lao nhưng các anh luôn giúp đỡ người dân với tinh thần trách nhiệm cao, nhờ có các anh mà nhiều nạn nhân TNGT được đưa đến viện kịp thời, các vụ TNGT có nguy cơ ẩu đả, đánh nhau đều được can thiệp, giải hòa.

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/quang-ninh-doi-xe-om-so-cuu-nan-nhan-tngt-d178507.html