Quảng Ninh: Đổ mái nhà, một công nhân bị điện giật nguy kịch

Trong khi đang tiến hành đổ mái tầng 3 của một ngôi nhà ở TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), một công nhân đã bất ngờ bị điện giật.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 16/8, tại đường Vũ Văn Hiếu (thuộc tổ 4, khu 6, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) một công nhân đã bị điện giật gây bỏng toàn thân trong khi đang thực hiện đổ mái tầng 3 một ngôi nhà.

Xe thang của lực lượng cảnh sát PCCC đang giải cứu nạn nhân bị điện giật

Ngay sau đó, nạn nhân đã được xác định là ông Nguyễn Văn Th. (SN 1960, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc tời vật liệu xây dựng từ mặt đất lên để đổ mái, ông Th. đã làm đứt dây điện 22KV khiến ông điện giật.

Các nhân chứng tại hiện trường cho hay, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi chạy ra nhìn lên nóc tầng ba thì thấy một người đàn ông toàn thân bỏng nặng.

Nạn nhân Th. được đưa đi bệnh viện cấp cứu

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng chục lính cứu hỏa thuộc phòng cảnh sát PCCC số 3 – Cảnh sát PCCC Quảng Ninh cùng xe thang được điều động đến hiện trường để giải cứu nạn nhân. Hơn 30 phút sau, lực lượng chức năng đã đưa được ông Th. xuống và chuyển đi cấp cứu.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Huy Tiến – Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Vào chiều nay, bệnh viện Đa khoa tỉnh có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Th. nhập viện trong tình trạng bỏng đến 80% cơ thể”.

Sau quá trình cấp cứu, các bác sĩ tiên lượng sức khỏe bệnh nhân Th. diễn biến theo chiều hướng xấu nên đã được bệnh viện làm thủ tục chuyển lên viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quang-ninh-do-mai-nha-mot-cong-nhan-bi-dien-giat-nguy-kich-a335901.html