Quảng Ninh: Đã tìm thấy 4 trong 8 người mất tích trên biển

4 trong 8 người bị trôi dạt, mất tích trên biển do cơn bão số 14 (Hải Yến) gây ra tại Quảng Ninh đã được tìm thấy, trong tình trạng khỏe mạnh.

Trong cuộc họp báo sáng nay (12.11), ông Cao Tường Huy - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, 4 trong 8 người bị trôi dạt, mất tích trên biển do cơn bão số 14 (Hải Yến) gây ra tại Quảng Ninh đã được tìm thấy, trong tình trạng khỏe mạnh. Thiệt hại về tài sản cũng tăng lên đến 200 tỷ đồng.

Trước đó, tại Cẩm Phả, chiếc tàu chở đá vôi số hiệu HD1089 của Hải Dương, trọng tải 650 tấn, bị đứt neo trôi dạt và đắm khiến cả 4 thuyền viên trên tàu bị trôi ra biển, 1 thuyền viên đã được đưa lên bờ ngay trong bão. Đến cuối ngày 11.11 tiếp tục tìm thấy 1 thuyền viên khác. Hiện lực lượng chức năng của Cẩm Phả vẫn bủa nhau ra tìm 2 thuyền viên còn lại đang bị mất tích.

Tại Vân Đồn, 3 trường hợp mất tích là ngư dân ở tỉnh ngoài đến đã tìm thấy 2 người, hiện còn 1 người tên là Nguyễn Thị Thêm (trú TX.Quảng Yên).

TX.Quảng Yên 1 trường hợp mất tích chưa tìm thấy là Đỗ Thị Doan (trú TX.Quảng Yên).

Gió bão giật lên cấp 13, biển động dữ dội đã đánh chìm 90 tàu thuyền và khiến 8 người mất tích.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin khoảng từ 22h đêm 10.11, cơn bão số 14 mang tên Hải Yến đã đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh với gió giật mạnh nhất lên đến cấp 13 tại TP.Hạ Long và huyện đảo Cô Tô, các địa phương khác gió giật từ cấp 10 đến cấp 12, lượng mưa phổ biến tính đến 7h ngày 11.11 trên dưới 200mm.

Trận càn quét này đã khiến gần 4.000 nhà đổ, tốc mái, ngập úng; 715 công trình phụ bị hư hỏng; trường học bị tốc mái 16 phòng; tàu thuyền bị hỏng 90 chiếc; 360m bè mảng bị phá hỏng; 4 cột ăngten bị đổ; 3.360m nhà lưới bị hỏng, 1.586ha hoa màu bị hư hại; nhiều cây xanh gãy đổ…

Cũng theo ông Huy, ngay sau khi cơn bão đi qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương, ban, ngành, đơn vị tiếp tục kiểm tra, thống kê chi tiết thiệt hại để có phương án hỗ trợ giúp dân ổn định đời sống; tiếp đó, cảnh giác ứng đối với tình hình ngập úng, lũ quét, sạt lở đất đá.

Hoàng Anh Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/quang-ninh-da-tim-thay-4-trong-8-nguoi-mat-tich-tren-bien/2013111209365252p1c24.htm