Quảng Ninh: Cứu hai bệnh nhân nhồi máu cơ tim thoát chết trong gang tấc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng cấp cứu, kịp thời can thiệp giúp cứu sống 2 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Cụ thể, trong ngày 19/9 liên tiếp hai ca bệnh bị nhồi máu cơ tim vô cùng nguy kịch được chuyển vào khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh từ tuyến dưới.

Bệnh nhân đầu tiên là bà P.T.C (76 tuổi, trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) chuyển đến từ Bệnh viện Cọc 7 trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Người nhà cho biết, sau khi đi chợ về bỗng dưng đầu óc bà C. choáng váng, ngực đau tức dữ dội, quặn từng cơn.

Không thể xử trí trường hợp này, Bệnh viện Cọc 7 đã lập tức bố trí xe cấp cứu chuyển bệnh nhân C. lên bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng ngày càng xấu đi, toàn thân co rúm, nôn dịch vàng, mê man bất tỉnh.

Bệnh nhân N.Q.M (42 tuổi) được bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ sau can thiệp

Không để chậm trễ hơn, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ bệnh viện tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng xử trí cấp cứu ban đầu và lập tức chuyển lên phòng can thiệp tim mạch để chụp mạch và tiến hành can thiệp tại chỗ. Bà C. được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim trước do hẹp khít 99% đoạn I của động mạch liên thất trước.

Các bác sĩ đã tiến hành nong rộng chỗ hẹp và đặt stent để lưu thông lòng mạch trong vòng nửa tiếng. Bệnh nhân tỉnh táo và hết đau ngay sau can thiệp.

Cũng cùng thời gian nhập viện với bà C. sau đó nửa tiếng, các bác sĩ khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cũng tiến hành hội chẩn từ xa cho trường hợp của bệnh nhân N.Q.M (42 tuổi, trú tại phường Hoà Lạc, TP Móng Cái). Trước đó, trong sáng 19/9, khi đang ngủ anh bỗng nhiên bị đau tức ngực nhiều, khó thở, mặt mũi tím tái.

Bà C. (76 tuổi) tỉnh táo, không còn đau tức ngực sau can thiệp đặt stent mạch vành

Nhận thấy anh M. trong tình trạng ối loạn nhịp tim, block nhĩ thất cấp III nguy kịch, các bác sĩ bệnh viện tỉnh nhanh chóng hướng dẫn từ xa TTYT Móng Cái phác đồ xử trí ban đầu và yêu cầu lập tức vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng thời, bệnh viện cũng huy động kíp bác sĩ đến đón và duy trì liên lạc liên tục với nhóm cấp cứu để nắm bắt diễn biến sức khoẻ, tiếp cận bệnh nhân bằng mọi cách nhanh nhất để kịp thời xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngay khi đưa tới bệnh viện, kíp bác sĩ ứng cứu tại viện khẩn trương chụp mạch vành, xác định anh M. bị tắc hoàn toàn đoạn I động mạch vành phải nên đã lập tức tiến hành can thiệp đặt 2 stent để thông tắc nòng mạch, giúp máu lưu thông lên tim bình thường. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo và hết đau tức ngực.

Ths.Bs Nguyễn Thị Thoa – Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp nguy kịch như bệnh nhân M. và C. nếu không xử trí nhanh chóng, kịp thời và chính xác thì hậu quả sẽ rất nặng nề, có thể gây ra biến chứng và đe doạ tới tính mạng người bệnh.

Để có thể cứu sống thành công 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ tuyến dưới chuyển lên, không chỉ đơn thuần nhờ trình độ chuyên cao của đội ngũ y bác sĩ cùng trang thiết bị hiện đại mà còn là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng từ xa giữa bệnh viện tuyến trên với các cơ sở y tế tuyến dưới, giữa các kíp cấp cứu – can thiệp, từ đó tăng thêm hy vọng cứu sống người bệnh trong khoảng “thời gian vàng” và hạn chế thấp nhất biến chứng xảy ra trong qua trình di chuyển”.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/quang-ninh-cuu-hai-benh-nhan-nhoi-mau-co-tim-thoat-chet-trong-gang-tac-p43523.html