Quảng Ngãi tưởng niệm ngày mất cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi hoa tới lễ tưởng niệm.

Sáng 21-4, tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn (TP Quảng Ngãi), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức dâng hương tưởng niệm 70 năm ngày tạ thế của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi hoa tới lễ.

Sau lễ dâng hương ở mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, các đại biểu đã đến thắp hương, tham quan di tích Ủy ban hành chính kháng chiến – nơi có nhà làm việc của cụ tại huyện Nghĩa Hành

Tại buổi tưởng niệm, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng.

Chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1-10-1876 ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Cụ đỗ tiến sĩ nhưng không ra làm quan mà cùng với Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh thành lập phong trào Duy Tân rồi bị Pháp bắt đày ra Côn Đảo 13 năm.

Mãn hạn tù trở về, cụ ra ứng cử và giữ chức Viện trưởng Viện dân biểu Trung Kỳ, làm chủ bút báo Tiếng Dân để công khai đấu tranh với thực dân Pháp và chỉnh phủ Nam Triều.

Cách mạng tháng Tám thành công, cụ được Hồ Chủ tịch mời tham gia Chính Phủ với cương vị Bộ trưởng nội vụ. Năm 1946, khi Bác Hồ sang Pháp cụ được giao trọng trách quyền chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa .

Cuối năm 1946, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ mặc dù tuổi cao sức yếu cụ vẫn đi kinh lý Trung Kỳ, về Ủy ban hành chính kháng chiến miền Nam Trung Bộ ở xã Hành Phong (nay thuộc thôn Phú Bình, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) cùng với thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông Nguyễn Duy Trinh trực tiếp chỉ đạo kháng chiến.

Cụ Huỳnh mất vào ngày 21-4-1947. Ủy ban hành chính kháng chiến đã phát lễ tang cấp quốc gia và an táng cụ trên núi Thiên Ấn.

Ông Lê Minh Huấn, chánh Văn Phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa cho biết tỉnh chỉ đạo Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi phối hợp với BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Quảng Ngãi tham khảo ý kiến của Sở VH-TT&DL Quảng Nam về việc trùng tu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng mà BQL trước đó đã trình phương án.

Theo phương án của BQL thì phương án 1 là cải tạo nâng cấp khu mộ hiện trạng, đồng thời xây mới hệ thống sân vườn, đường đi vào khu mộ. xây mái che cho văn bia phía trước khu mộ, kết hợp cổng tam quan, trụ biểu với tổng diện tích khu mộ rộng 4100 m2.

Còn phương án 2 tương tự phương án 1 nhưng không làm mái che văn bia, không xây dựng 4 trụ biểu mới, không làm bình phong và giữ nguyên cổng vào như hiện trạng. Nguồn kinh phí trùng tu mộ cụ Huỳnh dựa vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở ý kiến của các ngành, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy trước khi triển khai trùng tu

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/quang-ngai-tuong-niem-ngay-mat-cu-huynh-thuc-khang-697192.html