Quảng Ngãi 'thất thủ' do mưa lớn kéo dài

Sáng 6.12, tình trạng ngập lụt trên diện rộng xảy ra nghiêm trọng ra tại một số huyện của Quảng Ngãi như: Nghĩa Hành gồm các địa phương: Thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Dũng ngập sâu từ 0.5-1.5m; huyện Tư Nghĩa: xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Phương, Nghĩa Điền ngập sâu từ 0.5-1.0m; huyện Đức Phổ: xã Phổ Văn, Phổ Minh và Phổ Ninh từ 0.8-1.5m.

Hàng chục chiếc xe bị chết máy, phải dắt bộ. Ảnh: T.H

Tính đến thời điểm này, riêng huyện Nghĩa Hành đã tiến hành di dời 375 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu, chủ yếu ở vùng thôn An Hòa, xã Hành Dũng, thôn Trúc Lâm ở xã Hành Nhân và thôn Kỳ Thọ Nam, những nơi có nhà bị ngập đã được di dời lên nhà cao, trường học để tránh lũ; đồng thời di dời trâu bò đến các gò cao để đảm bảo an toàn.

Do ngập sâu, nhiều đứa trẻ ở huyện Nghĩa Hành phải sử dụng phao để di chuyển. Ảnh: T.H

100% học sinh trên trường trên địa bàn huyện Nghĩa Hành được nghỉ học do mưa lũ. Ảnh: T.H

Lượng nước vẫn cuồn cuộn đổ về xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành. Ảnh: T.H

Lực lượng chức năng phải đến các nơi ngập lụt nặng để điều tiết, hướng dẫn người dân. Ảnh: T.H

Nước vào ngập vào sâu trong nhà của chị Phạm Thị Tuyển (thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành). Ảnh: T.H

Người dân phải buôn bán trong nước lũ tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Ảnh: T.H

Đưa bò vào tránh trú trước hiên nhà. Ảnh: T.H

Người dân ngao ngán trước tình trạng ngập lụt. Ảnh: T.H

Các tuyến đường ngập sâu khiến nhiều địa bàn trong huyện bị cô lập. Ảnh: T.H

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-ngai-that-thu-do-mua-lon-keo-dai-617758.bld