Quảng Ngãi: Nước lũ đã rút, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập

Ngày 1.12, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn xã, nước lũ đã rút, tuy nhiên đường liên xã, thôn nhiều đoạn đang ngập nước, khiến cho gần 400 hộ dân bị cô lập.

Nhiều tuyến đường đang còn ngập sâu do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã Hành Dũng phải cắm biển cảnh báo người dân và cho người túc trực tại đoạn ngập sâu để ngăn không cho ai qua lại.

Được biết, ngoài xã Hành Dũng, một số xã khác như Hành Nhân, Hành Minh (huyện Nghĩa Hành) cũng rơi vào tình trạng ngập cục bộ nên chính quyền huyện đã chủ động mọi phương án phòng tránh.

Bà Nguyễn Thị Nữ (trú thôn An Hòa, xã Nghĩa Dũng) cho biết, nước dâng đột ngột bắt từ trưa 30.11 và bắt đầu rút vào sáng sớm hôm nay (1.12). Tuy nhiên, nhiều tuyến đường đi lại giữa các thôn, xã còn bị ngập nặng, việc đi lại rất khó khăn.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, hiện nay, lũ trên hầu hết các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh, nhưng còn dao động ở mức cao; riêng hạ lưu sông Trà Khúc tiếp tục lên. Cụ thể, sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3.20m, dưới mức BĐ2: 0.30m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4.67m, dưới mức BĐ2: 0.33m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5.15m, trên mức BĐ3: 0.65m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 5.39m, dưới mức BĐ3: 0.11m.

Dự báo, chiều đến tối nay 1.12, lũ trên các sông trong tỉnh xuống chậm nhưng còn ở mức rất cao: sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3.00m, dưới mức BĐ2: 0.50m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4.70m, trên mức BĐ3: 0.20m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 5.00m, dưới mức BĐ3: 0.50m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc khả năng đạt đỉnh ở mức 4.80m, dưới mức BĐ2: 0.20m. Cần đề phòng sạt lở đất có thể xảy ra ở miền núi, ngập úng trên diện rộng ở vùng trũng thấp, đặc biệt là hạ lưu sông Vệ và sông Trà Câu, nhiều nơi ngập sâu 1.5-3m.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-ngai-nuoc-lu-da-rut-nhieu-ho-dan-van-bi-co-lap-616530.bld