Quảng Ngãi: Cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của ông Đinh Tấn Phước

Gần đây, ông Đinh Tấn Phước, trú phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi liên tục gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng về việc bị mất gần 60m2 đất thuộc quyền sở hữu của gia đình ông (đất đã được Nhà nước công nhận). Song đến nay, việc giải quyết khiếu nại của ông Phước của cơ quan chức năng vẫn chưa có tiến triển gì...

Lô đất của ông Phước bị chiếm dụng hơn 60m2. Ảnh: Ngọc Phó

Trong kháng chiến, cha mẹ ông Phước là cơ sở cách mạng. Sau ngày quê hương giải phóng (1975), mẹ ông là bà Tạ Thị Phương Phi đã tự nguyện hiến cho chính quyền địa phương gần 50 ngàn m 2 đất để xây dựng trường học, cũng như cân đối cho các hộ khác sản xuất và chỉ để lại gần 300m 2 đất phục vụ trồng rau, chuối, cây ngắn ngày và chăn nuôi của gia đình.

Thực hiện chủ trương mở đường Lê Đại Hành, UBND TP Quảng Ngãi ra Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 7/7/2014, về việc thu hồi đất của ông Phước (đại diện mẹ là bà Phi đã chết) 128,4m 2 đất thuộc thửa số 37, tờ bản đồ trích đo số 1, phường Nghĩa Lộ. Tại quyết định này còn giao cho UBND phường Nghĩa Lộ phối hợp với Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP lập thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp cho ông Phước (nếu có); hoặc cấp mới GCNQSDĐ đối với 175,6m 2 đất còn lại nằm ngoài ranh giới quy hoạch cho ông Phước.

Do bận công tác ở xa, tháng 6/2015, ông Phước mới lập thủ tục xin cấp GCNQSDĐ với diện tích nêu trên, nhưng gia đình ông Nguyễn Trung (có nhà phía sau đường bê tông tiếp giáp khu đất ông Phước) đứng ra ngăn cản không cho đo vẽ, xây tường rào. Lý do ông Trung đòi công bồi trúc hơn 11m 2 đất. Còn ông Nguyễn Văn Dũng (con trai ông Trung), hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ tự lấn chiếm gần 50m 2 đất ở phía Tây khu đất ông Phước và cho rằng đây là đất của cha mẹ mình cho tặng!?. Cuối cùng, ông Phước lập hồ sơ và được UBND TP cấp GCNQSDĐ số BY 32288 ngày 30/6/2015, với diện tích chỉ còn 118,7m 2 đất.

Trước việc bị mất đất, ông Phước gửi đơn đến Đảng ủy, UBND phường Nghĩa Lộ nhờ can thiệp. Ngày 7/12/2015, UBND phường tổ chức buổi làm việc giải quyết nội dung khiếu nại của ông Phước với nhiều thành phần của phường tham dự. Buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ - Lê Hồng Thư chủ trì. Theo ý kiến của ông Dũng nêu là đất do cha mẹ cho từ năm 2012 và ông kê khai nộp thuế năm 2014. Song, ông Dũng chỉ có tờ giấy viết tay của cha mình nhưng bị tẩy xóa không được cấp thẩm quyền chứng thực và không đưa ra bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc đất hợp pháp. Trong khi đó, thực tế vào năm 2011, cơ quan chức năng của TP đã tiến hành kiểm định, áp giá đền bù phần đất này cho ông Phước để phục vụ việc mở đường.

Khi chúng tôi đặt vấn đề xem giấy cho đất thì ông Dũng cho rằng bị thất lạc và lúc thì nói cha mình cho ông 50m 2 đất, lúc thì bảo là cho 70m 2 đất; còn trên hiện trạng phần đất còn lại theo ước tính diện tích khoảng hơn 100m 2 .

Trở lại cuộc họp ngày 7/12/2015, ông Lê Hồng Thư đã kết luận yêu cầu ông Dũng thực hiện đúng theo nội dung Quyết định số 2645 của UBND TP. Việc ông Dũng đưa ra giấy thỏa thuận đề ngày 25/9/2014, UBND phường xét thấy không có cơ sở để giải quyết. Nhưng từ đó đến nay, ông Dũng không chịu trả lại phần đất đã chiếm dụng cho ông Phước, làm phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Với vụ việc nêu trên, đề nghị lãnh đạo TP Quảng Ngãi sớm có biện pháp xử lý nghiêm túc, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/quang-ngai-can-bao-ve-quyen-loi-chinh-dang-cua-ong-dinh-tan-phuoc_t114c1159n116713