Quảng Ngãi: Các công trình vượt lũ chạy đua với thời gian

Hiện các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ đảm bảo công trình vượt lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chủ động phòng chống lụt bão, tỉnh Quảng Ngãi đã trích ngân sách hơn 100 tỷ đồng để thi công 15 công trình khẩn cấp như: cầu, đường giao thông, kè chống sạt lở, công trình thủy lợi tiêu thoát nước và phòng chống lụt bão. Hiện các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ đảm bảo công trình vượt lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Dự án xây dựng cầu Hóc Nhiêu nối liền 2 thôn Hóc Nhiêu và Ruộng Gò của xã Thanh An, huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi là một trong 15 dự án được đầu tư xây dựng khẩn cấp. Cầu Hóc Nhiêu dài hơn 430 mét, khi hoàn thành giúp người dân, phương tiện qua lại thuận lợi, chấm dứt tình trạng cô lập của 2 thôn Hóc Nhiêu và Ruộng Gò trong mùa mưa lũ.

Ông Bùi Phước Thanh, Chỉ huy trưởng công trình cầu Hóc Nhiêu cho biết, dự kiến cuối năm công trình đưa vào sử dụng, nhưng đơn vị huy động tổng lực thi công để phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Đơn vị cũng đáp ứng kịp thời phương tiện, nhân công để đảm bảo an toàn các loại vật liệu và kết cầu công trình cũng như an toàn giao thông.

Là công trình đầu tư khẩn cấp,kè bờ bắc sông Vệ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành với mục tiêu ngăn chặn tình trạng sa bồi, thủy phá, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ lưu sông Vệ. Để đảm bảo công trình vượt lũ, hiện nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực, máy móc làm việc thường xuyên trên công trường.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tư Nghĩa cho biết, khó khăn lớn nhất vẫn là việc thi công lại phụ thuộc vào con nước. Khi mực nước thủy triều xuống thì thi công vùng chân kè. Khi mực nước thủy triều lên thì thi công phần mái kè và thân kè, nhằm đảm bảo dự án này phải hoàn thành trước mùa mưa lũ. Cùng với đầu tư xây dựng các công trình, các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực triển khai các phương án phòng chống lụt bão.

Ông Lê Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, huyện triển khai xây dựng, gia cố một số công trình thủy lợi, hồ đập xuống cấp, tiến hành nạo vét thông luồng cửa biển để tàu thuyền ra vào neo đậu trong mùa mưa bão.

Huyện chỉ đạo cho 2 đồn Biên phòng cũng như 2 xã Phổ Thạnh và Phổ Quang, trước mùa mưa bão phải kiểm đếm, sắp xếp tàu thuyền một cách khoa học, hạn chế thiệt hại khi bão lũ đến./.

CTV Anh Vinh-VOV Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/quang-ngai-cac-cong-trinh-vuot-lu-chay-dua-voi-thoi-gian-558383.vov