Quảng Ngãi, Bình Định: Lũ cơ bản đã rút xuống mức báo động 1

* Đồng Tháp: Còn hơn 45.700 học sinh nghỉ học do lũ

QĐND – Ngày 2-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn Trung ương thông báo, sau khi đạt đỉnh, lũ trên các sông tại khu vực Quảng Ngãi, Bình Định cơ bản rút xuống mức báo động 1.

Mực nước lúc 7 giờ ngày 2-11 trên sông Trà Khúc (tại Trà Khúc) là 3,55m, trên báo động 1 là 0,05m; sông Vệ (tại cầu sông Vệ) là 3,03m, dưới báo động 2 là 0,43m; sông Lại Giang (tại Bồng Sơn) đạt 4,25m, dưới báo động 1 là 1,75m; sông Kôn (tại trạm Thạch Hòa) là 6,33m, trên báo động 1 là 0,33m. Dự báo, ngày hôm nay (3-11), mực nước các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống và chỉ còn dao động ở mức báo động 1. Đây là tin lũ cuối cùng của Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn Trung ương về đợt lũ này trên địa bàn miền Trung.

* Đến ngày 2-11, toàn tỉnh Đồng Tháp còn 175 trường học với 45.704 học sinh tạm nghỉ tránh lũ, trong đó bậc tiểu học có số học sinh nghỉ học cao nhất với 33.442 học sinh. Các địa phương có điểm trường nghỉ học nhiều là Thanh Bình 45 trường và Lai Vung với 39 trường.

Tuy nhiên ngày 1-11, một số trường học ở các huyện, thị phía Nam bắt đầu cho học sinh trở lại trường. Hiện các trường đều bố trí các giáo viên túc trực 24/24giờ, bảo quản tài sản bàn ghế cũng như trang thiết bị giảng dạy, đồng thời triển khai kế hoạch dạy bù để bảo đảm chương trình học của học sinh. Được biết, các điểm trường ở thị xã Hồng Ngự nghỉ do lũ lâu nhất, học sinh nghỉ học từ ngày 21-9.

Theo Văn Trí, An Phi

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/165623/Default.aspx