Quảng Nam xin ý kiến Trung ương về nhà máy thép gần 1.000 tỷ đồng

Cử tri huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu, cân nhắc lại việc cấp phép xây dựng nhà máy thép Việt - Pháp trên thượng nguồn của huyện Nam Giang.

Ngày 17.7, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Nam IX, nhiều ý kiến của tri huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị xung quanh việc tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng nhà máy thép Việt - Pháp trên địa bàn huyện Nam Giang nơi gần với huyện Đại Lộc, cử tri lo ngại ảnh hưởng đến môi trường.

Cụ thể, cử tri huyện Đại Lộc đề nghị lãnh đạo tỉnh cần nghiên cứu, cân nhắc lại việc cấp phép xây dựng nhà máy thép Việt - Pháp trên thượng nguồn của huyện Nam Giang, vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường vùng hạ du.

Đường vào thôn Hoa nơi tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương xây dựng nhà máy thép Việt - Pháp

Trước đề nghị của cử tri huyện Đại Lộc, phía UBND tỉnh Quảng Nam đã trả lời: Trước khi quyết định chính thức việc cho phép đầu tư nhà máy thép, UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư báo cáo và phê duyệt báo cáo đánh gia tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép Việt - Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang tại quyết định số 4048 ngày 16.11.2016.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu công ty TNHH thép Việt - Pháp đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; thông báo bằng văn bản gửi đến UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành để kiểm tra, xác nhận trước khi đi vào vận hành chính thức.

Quảng Nam xin ý kiến Trung ương về Nhà máy thép gần 1.000 tỷ trên thượng nguồn

“Hiện nay, UBND tỉnh đang kiến nghị với Trung ương để xem xét chủ trương đầu tư. Mặt khác cũng đang xem xét lại về chủ trương di dời nhà máy” - UBND tỉnh trả lời cử tri.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 23.9.2016 ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký thông báo số 420/TB-UBND thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại địa bàn miền núi thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam với diện tích 17,3ha. Được biết, nhà máy này có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Sau khi báo chí thông tin, phía UBND TP Đà Nẵng đã công văn số 8212/UBND-TNMT gửi cho UBND tỉnh Quảng Nam hết sức quan ngại việc UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đầu tư dự án nói trên tại vị trí nhạy cảm đầu nguồn nước của lưu vực sông Vu Gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho vùng hạ du của thành phố Đà Nẵng.

Mới đây nhất, vào ngày 5 và 6.7, rất đông người dân khối 7A (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) đã tổ chức chặn xe trên tuyến đường Lạc Long Quân (đoạn dẫnvào Công ty thép Việt - Pháp) nhằm bày tỏ thái độ bức xúc tột độ vì doanh nghiệp này vẫn chưa chấp dứt việc sản xuất và gây ô nhiễm.

Trương Hồng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/quang-nam-xin-y-kien-trung-uong-ve-nha-may-thep-gan-1000-ty-dong-788125.html