Đại sứ Mỹ tại Việt Nam được đề cử làm Trợ lý Ngoại trưởng về Đông Á và Thái Bình Dương

Ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

Ông Daniel Kritenbrink là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam từ năm 2017.

Ông Daniel Kritenbrink là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam từ năm 2017. Ông từng làm việc ở cả Nhật Bản và Trung Quốc, đã trải qua nhiều vị trí công tác liên quan đến châu Á.

Gần đây nhất, ông là Cố vấn Cấp cao về Chính sách đối với Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước đó, ông giữ vị trí Giám đốc Cấp cao về Các vấn đề châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia (2015-2017), nơi ông bao quát nhiều công việc liên quan đến Việt Nam và giám sát việc đàm phán hai Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam.

Tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ông Kritenbrink là Phó Đại sứ từ năm 2013 - 2015, là Tham tán Công sứ Chính trị từ năm 2011 - 2013, và là Viên chức Chính trị từ năm 2006 - 2009.

Ông cũng từng công tác tại Tokyo (1994-1995 và 2000-2004), Sapporo (1995-1997), và thành phố Kuwait (1997 – 1999).

Tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C., ông đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Văn phòng phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Mông Cổ (2009 – 2011), và Trợ lý cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Cận Đông (1999 – 2000).

Ông Kritenbrink được biết là người nói thông thạo tiếng Trung và tiếng Nhật. Nếu đề cử của Tổng thống Biden được Thượng viện Mỹ thông qua, ông Kritenbrink sẽ thay thế ông David Stilwell, người đã từ chức khi Tổng thống Biden nhậm chức ngày 20/1 và tiếp quản công việc từ Đại sứ Mỹ tại Indonesia, Sung Kim, hiện đang tạm giữ vị trí này.

Đông Á và Thái Bình Dương được coi là khu vực chiến lược mà Mỹ sẽ dành những nỗ lực ngoại giao đáng kể để điều phối các mối quan hệ với các quốc gia tại đây. Mỹ tiếp tục khẳng định duy trì và phát triển quan hệ đồng minh với Hàn Quốc và Nhật Bản trong khi quan hệ với Trung Quốc và Triều Tiên đều đang ở giai đoạn căng thẳng.

Như tin đã đưa, hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã tổ chức cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên với các quan chức Trung Quốc tại Alaska nhưng kết thúc mà không có tuyên bố chung.

Trong khi đó, quan hệ Mỹ- Triều Tiên đang bước vào giai đoạn thử thách mới sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành 2 vụ phóng thử tên lửa trong một tuần qua.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dai-su-my-tai-viet-nam-duoc-de-cu-lam-tro-ly-ngoai-truong-ve-dong-a-va-thai-binh-duong-183880.html