Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Thị xã Điện Bàn là một trong những địa phương có nhiều đối tượng chính sách nhất của tỉnh Quảng Nam.

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, các ngành chức năng thị xã còn làm tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực của cộng đồng chung tay chăm lo cho các thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ…

Chiếc chuông đồng nặng gần 2 tấn vừa được khánh thành tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Sau ngày đất nước thống nhất, huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn) mang trên mình những vết thương chiến tranh vô cùng nặng nề, toàn huyện có 18.920 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh, 7.240 thương bệnh binh, 2.990 Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay, có 164 mẹ còn sống), 61 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 8.928 người có công cách mạng... Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Điện Bàn đã có nhiều việc làm thiết thực đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công, góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh. Trong 5 năm qua (2012-2017), từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hóa, Điện Bàn đã đầu tư nâng cấp, tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia trên địa bàn với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Hiện nay, tất cả các nghĩa trang, nhà bia của thị xã đều khang trang, sạch đẹp, vừa là những công trình tưởng niệm đồng thời cũng là những công trình văn hóa, lịch sử để giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương cho thế hệ trẻ. Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thị xã Điện Bàn đã quy tập được 12.547 mộ liệt sỹ là con em Điện Bàn, cũng như con em tại các tỉnh, thành trong cả nước đã chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất này; và hơn 5.000 mộ liệt sỹ do gia đình quản lý tại các nghĩa trang gia tộc.

Từ năm 2013 đến nay, thực hiện chương trình "Hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công" theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Điện Bàn đã đầu tư sửa chữa, xây mới được 3.412 nhà, với tổng kinh phí gần 76 tỷ đồng. Công tác phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng được quan tâm thực hiện chu đáo. 164 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống của thị xã đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trong và ngoài thị xã nhận phụng dưỡng với mức bình quân 1 triệu đồng/mẹ/tháng.

Đoàn viên, thanh niên chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn

Nhiều đơn vị còn thường xuyên cử cán bộ, công nhân viên chức đến chăm sóc, động viên các mẹ lúc ốm đau bệnh tật. Bên cạnh đó, thị xã Điện Bàn còn vận động được hơn 600 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng để tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, năm 2017, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Điện Bàn đã xây dựng, đưa vào khánh thành nhà văn bia, tháp chuông và đại hồng chuông tại nghĩa trang liệt sỹ thị xã nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Bí thư Thị ủy Điện Bàn Lê Thân cho biết: để công tác thương binh liệt sỹ, người có công được tiếp tục thực hiện tốt, trong thời gian đến, thị xã Điện Bàn sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chi trả chế độ chính sách ở các địa phương. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành việc xóa 100% số nhà tạm còn lại của các đối tượng chính sách, người có công.

TTXVN ra mắt sách ‘70 năm đền ơn đáp nghĩa’

Để đền đáp công ơn to lớn đó và tri ân các anh hùng liệt sĩ, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, TTXVN phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh biên soạn phát hành cuốn sách 70 năm đền ơn đáp nghĩa (1947-2017)

Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa và phối hợp với các ngành chức năng trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa chính là thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của những người con Điện Bàn hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước, tô đẹp thêm truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” trên vùng “đất thép” Điện Bàn nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung.

Đỗ Trưởng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/quang-nam-thi-xa-dien-ban-lam-tot-cong-tac-den-on-dap-nghia-n20170726112039373.htm