Quảng Nam: Nhiều tuyến đường sạt lở, ngập nước sau mưa

Hai ngày liên tiếp 31/10-1/11 các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường sạt lở, ngập nước gây khó khăn cho việc lưu thông.

Một điểm sạt lở trên quốc lộ 40B lên huyện Nam Trà My. Ảnh: Hoàng Thọ

Trên QL 40B đoạn từ xã Trà Dơn lên trung tâm hành chính huyện Nam Trà My xảy ra 6 điểm sạt lở với khối lượng đất đá hơn 1.000 m3. Đất đá đổ xuống gây ách tắc cho các phương tiện giao thông qua lại. Đặc biệt, tình trạng sạt lở đất phá hủy hơn 10 m đường ống dẫn nước cấp nước sạch cho trung tâm huyện Nam Trà My nên tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt sẽ kéo dài trong những ngày tới.

Ngoài ra, tuyến đường ĐT 604 từ TP Đà Nẵng lên huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam, đoạn qua khu vực Dốc Rùa, thôn Ba Liêng, xã A Ting, huyện Đông Giang nước ngập bị chia cắt. Tại huyện Đại Lộc, một số khu vực thấp trũng cũng bị ngập nước như xã Đại Hưng, Đại Lãnh.

Đường ĐT 604 từ Đà Nẵng lên Đông Giang, Quảng Nam bị ngập khiến phương tiện qua lại rất khó khăn. Ảnh: CTV

Theo Sở NN-PTNT Quảng Nam hiện các hồ chứa thủy lợi cũng như thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tích đầy nước. Trong đó có một số dưới mực nước chết. Nước nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn ở mức báo động 1.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/quang-nam-nhieu-tuyen-duong-sat-lo-ngap-nuoc-sau-mua-post179234.html