Quảng Nam: 'Ngáo đá' đâm người trốn truy nã

Phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt được đối tượng Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, trú thôn 6, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam).

Theo hồ sơ, tháng 7-2016, khi đi dự đám cưới của một người quen ở thôn 5 (xã Tiên Cảnh) về, Sơn dùng dao bấm đâm vào lưng anh N.V.T (thôn 2, Tiên Cảnh) khi anh này đang chạy xe phía trước.

Sau khi gây án, Sơn liền trốn khỏi địa phương lên xã Tà Pơ, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Ngày 9-9-2016, Sơn bị Công an huyện Tiên Phước truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn

Để mưu sinh và trốn truy nã, hằng ngày Sơn chui rúc trong các bến bãi để mót vàng. Thời gian gần đây, vì trời mưa nên Sơn tạm ngưng công việc này. Không có việc gì làm, 14 giờ ngày 31-10-2016, Sơn xuống núi thì bị lực lượng trinh sát phòng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Được biết, Sơn đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy. Nói về vụ án cố ý gây thương tích, Sơn khai, hắn không hề quen biết hay mâu thuẫn với nạn nhân. Hắn đâm nạn nhân là do ảo giác.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/quang-nam-ngao-da-dam-nguoi-tron-truy-na-182200.html