Quảng Nam: khánh thành Trường THPT Dân tộc nội trú Nước Oa

TTO - Ngày 28-8, UBND tỉnh Quảng Nam khánh thành Trường THPT Dân tộc nội trú Nước Oa tại huyện Bắc Trà My.

Đây là công trình do Trung tâm Hỗ trợ và phát triển khuyến học - Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vận động đóng góp xây dựng với tổng kinh phí đầu tư hơn 12,6 tỉ đồng. Trong đó UBND tỉnh Quảng Nam 5 tỉ đồng, TP. Đà Nẵng 4 tỉ đồng, Công ty Golf Long Thành 1 tỉ đồng, Tổng công ty Cienco V 1 tỉ đồng, Bộ Quốc phòng 553,6 triệu đồng, Bộ Giáo dục và đào tạo 218 triệu đồng, Quân Khu V 200 triệu đồng. Công trình được khởi công xây dựng giữa năm 2005 gồm 13 hạng mục như khu phòng học hai tầng; thư viện; các khu thí nghiệm thực hành; xưởng đào tạo nghề; nhà ăn, ở cho giáo viên, học sinh; hệ thống điện nước; sân nền, tường rào cổng ngõ; khu vệ sinh; nhà bảo vệ; trang thiết bị dạy học… Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả nói đây là công trình quan trọng không chỉ góp phần đào tạo nhân lực cho con em đồng bào vùng miền núi ở Quảng Nam, mà còn là công trình khởi đầu trong dự án trùng tu nâng cấp khu căn cứ địa cách mạng Khu ủy V, thủ đô kháng chiến Khu V - Khu di tích lịch sử văn hóa Nước Oa Trà My. Dịp này UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định chuyển giao phân cấp quản lý trường phổ thông dân tộc nội trú về cho Sở GDĐT.

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=333935&channelid=13