Quảng Nam hạ thủy tàu vỏ thép 18 tỷ đồng

Tàu vỏ thép QNa 91697 TS, có công suất 829 CV, chiều dài 26m, rộng 7,1m và chiều cao mạn 3,3m, tốc độ khoảng 12 hải lý/giờ.

Hạ thủy tàu vỏ thép QNa 91697 TS

Sáng 24/10, tại cảng An Hòa (Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) diễn ra lễ hạ thủy tàu vỏ thép QNa 91697 TS, có công suất 829 CV, chiều dài 26m, rộng 7,1m và chiều cao mạn 3,3m, tốc độ khoảng 12 hải lý/giờ.

Tàu do ngư dân Phan Bá Tầm, trú thôn Đông Xuân, xã Tam Giang làm chủ được đóng theo Nghị định 67 với tổng kinh phí 18 tỷ đồng, từ nguồn vay ngân hàng Agribank huyện Núi Thành.

Ngư dân Tầm cho biết, ông rất vui mừng có tàu vỏ thép được trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại sẽ nâng cao sản lượng đánh bắt hải sản trên biển. “Tôi và các thuyền viên sẽ vươn khơi đánh bắt xa bờ dài ngày hơn ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”, ông Tầm nói.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/quang-nam-ha-thuy-tau-vo-thep-18-ty-dong-post178491.html