Quảng Nam FC văng khỏi Top 3 sau lượt đi do đâu?

Quảng Nam FC khởi đầu mùa giải khá ấn tượng khi luôn đứng trong nhóm đầu. Tuy nhiên, kết thúc lượt đi Toyota V.League 2017, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Trước khi bước vào mùa giải Toyota V.League 2017, Quảng Nam FC không được đánh giá cao bởi không có nhiều sự tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã khiến tất cả phải bất ngờ khi liên tục thi đấu ấn tượng. Đến vòng 11 của mùa giải, đội bóng đất Quảng vẫn đang đứng trong Top 3 trên bảng xếp hạng. Trong đó, từ vòng 5 đến vòng 9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc liên tục phả hơi nóng vào gáy đội đầu bảng FLC Thanh Hóa. Thậm chí có những thời điểm mà người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đánh giá Quảng Nam hoàn toàn có cơ hội chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ tay đội bóng xứ Thanh.

Quảng Nam FC (trắng) thi đấu thiếu ổn định ở những vòng đấu cuối ở lượt đi

Tuy nhiên, kết thúc lượt đi của mùa giải, Quảng Nam FC đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6. Ở những vòng đấu cuối của lượt đi Toyota V.League 2017, Quảng Nam FC đã thi đấu không tốt khi lần lượt để thua trước B.Bình Dương, HAGL, Sài Gòn và hòa đội bóng chót bảng Long An. Đây là những kết quả khiến người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước có phần bất ngờ.

Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, HLV Hoàng Văn Phúc đã lên tiếng giải thích lý do đội bóng đất Quảng tuột dốc ở những vòng đấu cuối cùng của lượt đi mùa giải năm nay: “Có nhiều nguyên do khiến đội bóng của chúng tôi không giữ được phong độ ở cuối giai đoạn 1 như thiếu may mắn, thậm chí có cả lỗi của trọng tài, nhưng lý do chính vẫn là chiều sâu lực lượng của chúng tôi vẫn chưa tốt. Theo đó, khi các gương mặt chủ chốt như Thanh Trung, Huy Hùng… tập trung đội tuyển trở về và có dấu hiệu quá tải, nhưng các vị trí dự bị vẫn chưa thể cán đáng tốt nhiệm vụ”.

Để thực hiện mục tiêu được ban lãnh đạo Quảng Nam FC giao trước ngày khai mạc của mùa giải mới, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có kế hoạch tập luyện trở lại vào ngày 2/5 tới đây để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Trong thời gian tới, Quảng Nam FC sẽ thử việc một số nội binh nhưng HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định sẽ chỉ ký hợp đồng với những cầu thủ có chất lượng nổi bật.

Nói về tham vọng của đội bóng đất Quảng trong giai đoạn lượt về, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định nếu cờ đến tay sẽ không bỏ qua cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với những ứng viên sừng sỏ khác: “Tôi hiểu thực lực và đẳng cấp của đội nhà, nên không đặt nặng thành tích, nhằm tránh gây áp lực cho cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để tranh đoạt những thứ hạng cao nhất. Cờ đến tay, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội”.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/quang-nam-fc-vang-khoi-top-3-sau-luot-di-do-dau-291-237584.html