Quảng Nam: Công trình nước sạch gần chục tỷ đồng 'đắp chiếu'

Công trình nước sạch gần chục tỷ đồng do Trung tâm Nước sạch và tư vấn thủy lợi Quảng Nam (thuộc Sở NN&PTNT Quảng Nam) đại diện làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng gần 2 năm do nguồn nước ô nhiễm nên người dân chê không dùng, từ đó công trình bị “đắp chiếu”…

Clip công rình nước sạch gần chục tỷ đồng nằm đắp chiếu

Sáng 21.2, PV Dân Việt có mặt tại công trình xử lý cung cấp nước sạch cho người dân xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đóng tại thôn Thạch Kiều (xã Tam Xuân 2). Theo quan sát, công trình khá kiên cố, nằm tại cánh đồng sát mép sông Bá Túc với các hạng mục như: Bể chứa, bể lọc, đài nước cao gần 20m hoang phế theo thời gian, những đường ống dẫn nước mục bể nằm la liệt trên nền bể chứa…

Công trình nước sạch gần chục tỷ đồng do TTNS và TVTL Quảng Nam đại diện làm chủ đầu tư “đắp chiếu” nhiều năm. Ảnh: Trương Hồng

Một hộ dân (trú thôn Vĩnh An, xã Tam Xuân 2) than phiền: “Khi có dự án nước sạch, người dân chúng tôi rất phấn khởi, nhưng dùng được thời gian ngắn nguồn nước bị nhiễm phèn, đục ngầu, có mùi hôi tanh, dân chúng tôi liên tục phản ánh, sau đó đơn vị đã khắc phục nhưng vẫn không đảm bảo được nguồn nước sạch, từ đó nhân dân chúng tôi không sử dụng. Bỏ tiền ra mà mua nước bẩn dùng ai chấp nhận được. Công trình đầu tư tiền tỷ mà nguồn nước kém chất lượng, bỏ hoang là quá lãng phí…”.

Bốn bồn lọc công suất lớn bỏ hoang phế theo thời gian. Ảnh: Trương Hồng

Hai bể chứa nước lọc khô đáy. Ảnh: Trương Hồng

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành cho biết: “Công trình dự án nước sạch đóng tại thôn Thạch Kiều được đầu tư xây năm 2013 với tổng kinh phí khoảng 7 tỷ, vốn đối ứng của nhân dân 1,2 tỷ đồng do Trung tâm Nước sạch và tư vấn thủy lợi Quảng Nam (thuộc Sở NN&PTNT Quảng Nam) đại diện chủ đầu tư xây dựng. Toàn xã có khoảng 800 hộ dân các thôn Bà Bầu, An Khuông, Vĩnh An, An Đông, Phú Khuê Đông, sử dụng nguồn nước từ công trình nước sạch này.

Lúc đầu, công trình đi vào hoạt động rất hiệu quả, nhưng được khoảng 1 năm sau bị người dân phản đối do nguồn nước kém chất lượng, nước nhiễm phèn, đục ngầu, rác thải và không đảm bảo vệ sinh. Công nghệ xử lý không đảm bảo, xã nhiều lần kiến nghị với trung tâm, sau đó trung tâm có khắc phục nhưng vẫn không đảm bảo được nguồn nước đảm bảo. Từ đó, dân họ không dùng nên công trình bỏ hoang…”

Nhiều hạng mục ống nước mục nát, bể nằm la liệt trên nền bể xử lý. Ảnh: Trương Hồng

Ông Xuân bức xúc cho biết thêm: “Trước khi dự án triển khai, đại diện Trung tâm nước sạch và tư vấn thủy lợi Quảng Nam về khảo sát và chọn địa điểm ở thôn Thạch Kiều dọc sông Bá Túc để lấy nguồn nước mặt xử lý. Lúc này, địa phương đã có ý kiến là gần khu đồng ruộng sợ lâu ngày nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, nên xây dựng tại khu đập hồ Phú Ninh và sử dụng nguồn nước ở hồ Phú Ninh cho đảm bảo, nhưng trung tâm không nghe lời, họ vẫn quyết xây dựng ở sông Bá Túc, rồi nay công trình đã bỏ hoang. Nguyên nhân do trung tâm khi xây dựng không tham vấn cộng động tốt, không nghe ý kiến của địa phương.”

Bồn nước bỏ hoang đã làm chỗ lý tưởng cho những cặp trai trẻ gửi gắm yêu nhau. Ảnh: Trương Hồng

“Khi dân phản ánh quyết liệt và không chịu dùng nguồn nước đó nữa, sau đó UBND xã đã làm việc với Công ty cấp thoát nước Quảng Nam để cung cấp nước sạch cho nhân dân, hiện tại người dân đã có nước sạch, đảm bảo để dùng. Còn công trình, Trung tâm nước sạch và tư vấn thủy lợi Quảng Nam nhiều lần làm việc và bàn giao cho xã quản lý khai thác, nhưng xã không nhận vì công trình không đảm bảo, dân không sử dụng nước đó nưãthì nhận làm gì. Mong rằng Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cần có biện pháp hoặc bán thanh lý công trình này nhằm tránh lãng phí và bức xúc của người dân khi một công trình đầu tư gần chục tỷ đồng mà để phơi mưa nắng quá lãng phí…” - ông Xuân bức xúc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-nam-cong-trinh-nuoc-sach-gan-chuc-ty-dong-dap-chieu-747343.html