Quảng Nam: Chủ tịch xã 'tái' xin nghỉ công tác

Lãnh đạo huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vừa chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy cử cán bộ về xã Tiên Cẩm để tìm hiểu nguyên nhân Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm tái xin nghỉ công tác.

Sau thời gian vận động đi làm trở lại, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước) lại tiếp tục đưa đơn xin nghỉ việc vì lý do “không đủ năng lực”.

Sau thời gian vận động đi làm trở lại, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước) lại tiếp tục đưa đơn xin nghỉ việc vì lý do “không đủ năng lực”.

Theo ông Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước (Quảng Nam), nguyên nhân ông Huỳnh Nhuận, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước) đưa ra để đơn xin nghỉ việc một lần nữa là do “không đủ năng lực”.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2016, ông Huỳnh Nhuận đã có đơn xin nghỉ việc với lý do viện dẫn là “không đủ năng lực”. Sau khi xảy ra sự việc, Huyện ủy Tiên Phước đã cử cán bộ xuống làm việc, tìm hiểu nguyên nhân và động viên thì đầu tháng 1/2017, ông Huỳnh Nhuận đã rút đơn và đi làm trở lại.

Tuy nhiên, đến nay thì ông Chủ tịch xã này lại tiếp tục có đơn xin nghỉ việc với lý do tương tự. Để tìm hiểu nguyên nhân, dự kiến ngày hôm nay (25/4), Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ cử cán bộ về xã Tiên Cẩm làm việc để tìm hiểu.

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quang-nam-chu-tich-xa-tai-xin-nghi-cong-tac-120160.html