Quảng Nam: Cán bộ bảo vệ rừng trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh

Nghi can trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh ban đầu được xác nhận là một nhân viên hợp đồng trong tổ bảo vệ rừng phòng hộ Sông Tranh.

Trước đó, ngày 6/3, công an huyện Trà My đã tạm giữ nghi can Nguyễn Minh Nguyệt (SN 1985, thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) ăn trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đã tiến hành tạm giữ được 3,7kg củ sâm Ngọc Linh do Nguyệt mang đi tìm nơi tiêu thụ. Đối với số sâm còn lại, đối tượng D. đem đi cất giấu tại nhà người quen ở huyện Tiên Phước. Qua lời khai của Nguyệt, công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp đối tượng tên Dương hiện đang là nhân viên hợp đồng tổ bảo vệ rừng.

Nghi phạm trộm sâm Ngọc Linh là nhân viên bảo vệ rừng Phong Tranh

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Thìn – Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết, nghi phạm Dương (SN 1989) tham gia vụ trộm sâm Ngọc Linh là nhân viên hợp đồng tổ bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh. Điều tra ban đầu, ông Dương và Nguyệt đã bàn bạc với nhau, đêm ngày 25/2/2017 thực hiện hành vi trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh có trọng lượng gần 10 kg. Sau khi trộm được số sâm trên, Nguyệt mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm sâm Ngọc Linh lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Nam.

P.V

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/quang-nam-can-bo-bao-ve-rung-trom-500-goc-sam-ngoc-linh-d108801.html