Quảng Nam: Bắt được đối tượng nghi giết em ruột mình

Chiều 13/11, CA Quảng Nam cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Đình Thắng, tình nghi sát hạt em ruột của mình là bác sĩ Nguyễn Đình Lợi.

Đối tượng Nguyễn Đình Thắng

Theo đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam , sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn ra Đà Nẵng . “Bằng nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết và bắt Thắng ở khu vực Miếu Bông (Cẩm Lệ) vào ngày 12/11”, đại tá Thắng cho biết.

Như Báo Giao thông đã đưa tin , vào khoảng 23h30 ngày 11/11, sau khi đi uống rượu về, ông Nguyễn Đình Thắng (46 tuổi, làm bảo vệ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đóng tại Điện Bàn) gây gổ rồi đánh vợ.

Thấy vậy, em trai ruột là Nguyễn Đình Lợi (43 tuổi, bác sĩ khoa X-Quang Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) chạy sang can ngăn thì bị ông Thắng dùng dao đâm một nhát vào ngực.

Nhà nghỉ Đông Đô (TX. Điện Bàn), nơi xảy ra vụ việc.

Ngay khi sự việc xảy ra, người thân đã đưa anh Lợi đến bệnh viện cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Hiện, CA Quảng Nam đang tiếp tục lấy lời khai và tìm hiểu nguyên nhân Thắng ra tay sát hại em ruột mình.

Quốc Nhựt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/quang-nam-bat-duoc-doi-tuong-nghi-giet-em-ruot-minh-d176265.html