Quảng cáo Trung Quốc xuyên tạc lời nghị sĩ Anh về biển Đông

Trung Quốc đã không trung thực trong việc dẫn ý kiến những người xuất hiện trong đoạn video tuyên truyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông quảng cáo ở quảng trường Times Square (Mỹ).

Có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã không trung thực trong việc dẫn ý kiến những người xuất hiện trong đoạn video tuyên truyền tuyên bố chủ quyền ở biển Đông của Trung Quốc đang chiếu trên một bảng quảng cáo khổng lồ tại Quảng trường Thời đại - Times Square (New York, Mỹ).

Những ngày này, đang cho chạy một đoạn video tuyên truyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông trên một bảng quảng cáo khổng lồ tại Times Square, theo thông tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 28-7.

Trong đoạn video, lời bà Catherine West được đưa như sau “Tôi nghĩ đàm phán là vấn đề cốt yếu, chúng ta phải thận trọng, giải quyết một vấn đề một cách cục bộ và trách nhiệm trong đối thoại".

Tuy nhiên, sau đó bà West nói rằng lời nói của bà đã bị xuyên tạc, bóp méo và bà cảm thấy bối rối và lo ngại vì sự dính líu của mình trong video tuyên truyền này. Theo bà, Trung Quốc đã chỉnh sửa lời của bà nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền phi lý của mình.

“Tôi trước giờ vẫn bày tỏ lo ngại về việc quân sự hóa biển Đông của Trung Quốc và yêu cầu các bên phải tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài” - bà West viết trên mạng xã hội.

Hình ảnh nữ nghị sĩ Anh Catherine West trong đoạn video tuyên truyền của Trung Quốc. Ảnh: ABC

Đoạn video dài hơn ba phút, được chiếu đi chiếu lại 120 lần một ngày, trong thời gian từ ngày 23-7 đến ngày 3-8. Biển quảng cáo có kích thước 18 cm - 12 cm, nằm ở trung tâm New York, nơi giao thông sầm uất và nhiều khách du lịch.

Hình ảnh trong video là các cảnh biển, tàu đánh bắt cá và nơi mà Trung Quốc gọi là TP Tam Sa (thực chất là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam).

Đoạn video có phụ đề, trong đó Trung Quốc đưa ra các giải thích vô lý về chủ quyền lịch sử và pháp lý của mình. Đoạn video còn phỉ báng phán quyết của Tòa Trọng tài là trò hề, nói rằng cố gắng bác bỏ chủ quyền, quyền hàng hải của Trung Quốc ở biển Đông của Tòa Trọng tài đã vô ích. Trung Quốc còn ăn nói ngang ngược rằng đoạn video này chính là sự thật chứ không phải phán quyết.

Trung Quốc đưa vào trong đoạn video tuyên truyền phát biểu của một số nhân vật có quan điểm ủng hộ Trung Quốc như nghị sĩ Anh Catherine West và ông John Ross - cố vấn kinh tế cho ông Ken Livingstone thời còn làm cựu thị trưởng London (2000-2008), đại sứ Pakistan tại Trung Quốc Masood Khalid, Ngô Sĩ Tồn (Trung Quốc).

Tân Hoa xã đã một lần thuê bảng quảng cáo trên Times Square năm 2011. Ảnh: REUTERS

Tân Hoa xã còn phát đoạn video trên tài khoảng Twitter của mình vào ngày 27-7, cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Động thái này cho thấy cách thức tuyên truyền tuyên bố chủ quyền ở biển Đông của Trung Quốc ngày càng khó lường. Nó cũng thể hiện thái độ hết sức ngang ngược, bất chấp của Trung Quốc, đặc biệt sau khi Tòa Trọng tài ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở biển Đông.

Tân Hoa xã đã một lần thuê bảng quảng cáo này năm 2011. Chưa rõ lần thuê này là Tân Hoa xã thuê, hay chính phủ Trung Quốc trực tiếp thuê.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/quang-cao-trung-quoc-tai-new-york-xuyen-tac-loi-nghi-si-anh-ve-bien-dong-643631.html