Quang cảnh ga tàu điện trên cao đầu tiên tại Việt Nam

Sáng ngày 20/5, nhà ga La Khê thuộc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã mở cửa cho người dân tham quan.

Sau 9 năm thi công ròng rã, hôm qua (20/5) tuyến tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông cũng đã chính thức mở cửa cho người dân vào tham quan.

Với mong muốn để người dân biết và tìm hiểu thêm về dự dán, Ban QLDA Đường sắt (Bộ GTVT) không chỉ mở cửa nhà ga mà còn mở cả bạt phủ tàu.

Đoàn tàu gồm 4 toa có kí hiệu từ HN001-01 đến HN001-04. Về cơ bản tàu điện chỉ có một vài điều chỉnh nhỏ so với mẫu trưng bày trước đó vào tháng 10/2016. Toa đầu máy nặng khoảng 35 tấn, dài 19m, cao 3,8m, rộng 2,8m.

Các biển báo, chỉ dẫn hành khách đã được chuẩn hóa sang tiếng Việt và tiếng Anh.

Bản đồ 12 nhà ga cùng những hướng dẫn chi tiết.

Bản đồ LED ở cửa ra vào đã được điều chỉnh to và rõ hơn.

Một đoàn tàu gồm 4 toa được thiết kế chở trên 1.200 người.

Trong ngày đầu mở cửa, rất đông người dân (chủ yếu người già và trẻ nhỏ) đến tham quan và tỏ ra thích thú với phương tiện di chuyển mới này.

Phía ngoài tàu điện trên cao.

Hiện nay, phần hạ tầng tại nhà ga La Khê cơ bản đã hoàn thành như lối lên xuống, hàng lang chờ. Tuy nhiên các thiết bị điều khiển, cổng soát vé hiện vẫn chưa được lắp đặt. Theo kế hoạch, cuối tháng 7/2017 sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, việc kiểm định được tiến hành song song trước khi chạy thử vào tháng 9/2017.

Phần sảnh dưới tầng 2 đang được trưng dụng để bày mô hình dự án tàu điện trên cao để người dân tìm hiểu.

Ga La Khê trên mô hình.

Và mô hình ga cuối Cát Linh.

Ngoài ga La Khê, 11 ga còn lại đang gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng để cho kịp tiến độ khai thác thương mại dự kiến Q2/2018.

Thời gian tham quan cụ thể tại ga La Khê sẽ vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Sáu buổi sáng từ 9-11h, buổi chiều từ 14h đến 17h. Vào thứ Bảy, thời gian tham quan từ 9-15h.

Gia Phong

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/anh/quang-canh-ga-tau-dien-tren-cao-dau-tien-tai-viet-nam-28194.html