Quảng Bình: Truy quét 'hung thần' giã cào trên biển

Sau sự cố môi trường do Formosa gây ra, môi trường biển đã dần hồi phục. Cùng với sự trở lại của hải sản vùng lộng và ven bờ đúng mùa sinh sản, một số tàu giã cào công suất lớn đã xuất hiện trên vùng biển gần bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…

Trước tình trạng này, Chi cục KT&BVNLTS tỉnh Quảng Bình (thuộc Sở NN&PTNT Quảng Bình) vừa thành lập đoàn công tác tổ chức lực lượng tuần tra, xử lý, truy quét và đẩy đuổi các tàu giã cào công suất lớn đánh bắt trái phép trên vùng biển gần bờ.

Từ đêm 19/5, đoàn công tác đã tổ chức lực lượng phục kích sẵn ở cảng Gianh, huyện Bố Trạch để chờ các thông tin báo từ trên biển về hoạt động của tàu cá giã cào để lên kế hoạch ứng phó. 2h rạng sáng 20/5, tàu kiểm ngư với công suất chỉ gần 400CV nhổ neo ra khơi. Mọi thông tin từ các tàu cá mà lực lượng Chi cục KT&BVNLTS tỉnh Quảng Bình gọi là “bạn” được nối máy liên lạc liên tục từ nhiều vùng biển khác nhau.

Vượt ra khỏi cảng Gianh, tàu công tác hướng vào vùng biển phía Nam Quảng Bình, gần đất liền với các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP Đồng Hới, nơi những “hung thần” giã cào liên tục quần thảo trong thời gian qua.

Sáng sớm cùng ngày, khi tàu của lực lượng tuần tra đến tọa độ 17 độ 18 phút Bắc, 106 độ 51 phút Đông, cách bờ biển xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh cách bờ khoảng 3 hải lý thì phát hiện 1 cặp tàu cá đang đánh giã cào phía trong. Đoàn công tác nhẹ nhàng tiếp cận gần hơn để truy bắt. Một tổ công tác xuống ca nô phóng hết tốc lực, ập đến phía mũi 2 tàu giã cào. Từ phía sau tàu kiểm ngư cũng ập tới, không cho 2 tàu cá này có đường chạy thoát.

Tại đây, lực lượng tuần tra đã bắt được quả tang 2 tàu QNg 97258 TS và QNg 92015 TS đều có công suất 540CV do Nguyễn Thanh Diêu (SN 1988, trú tại xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ đang đánh giã cào trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với số tiền 24 triệu đồng đối với chủ tàu, yêu cầu viết bản cam kết không được tái phạm.

Tiếp tục tuần tra trên biển, lực lượng Chi cục KT&BVNLTS tỉnh Quảng Bình phát hiện thêm hai cặp tàu cá khác đang khai thác giã cào tại tọa độ 17 độ 13 phút Bắc, 108 độ 48 phút Đông.

Điều đáng nói, khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, 4 tàu cá này đã cắt dây kéo lưới bỏ chạy và liên tục có hành vi bất hợp tác với lệnh kiểm tra của lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển. Chưa hết, có cặp tàu ngư dân đứng phía trên tàu chỉ tay thách thức và còn chĩa thẳng mũi tàu vào tàu và ca nô của lực lượng tuần tra đe dọa rồi rồ máy lướt đi.

Lực lượng Chi cục KT&BVNLTS đã phải liên hệ gấp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình điều tàu cao tốc và lực lượng vũ trang của Hải đội 2 nhanh chóng ra hỗ trợ. Khi thấy sự xuất hiện của lực lượng biên phòng cùng tàu cao tốc và biết không thể chạy thoát, các cặp tàu cá này mới chịu dừng lại để cho lực lượng làm nhiệm vụ sang tàu kiểm tra.

Hai cặp tàu cá đánh bắt giã cào trái phép này gồm: QNg 97091 TS và QNg 97073 TS do anh Trần Văn Nghĩa (SN 1986, trú tại Quảng Ngãi) làm chủ; QNg 91748 TS và QNg 91847 TS do Lê Văn Hiền, cũng trú tại Quảng Ngãi làm chủ tàu. Hai cặp tàu cá này đã bị lực lượng chức năng lập biên bản và xử phạt hành chính với mỗi cặp tàu số tiền 48 triệu đồng, bắt viết cam kết không tái phạm và đẩy đuổi các tàu này ra khỏi vùng biển gần bờ.

Trước đó, lực lượng Chi cục KT&BVNLTS tỉnh Quảng Bình và Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng đã phát hiện và xử phạt nhiều tàu cá đánh bắt giã cào trái phép trên vùng biển tình này. Trong đó, riêng cặp tàu cá mang số hiệu QNg 92665 TS và QNg 92662 TS do Nguyễn Đình Tây, trú tại Quảng Ngãi làm chủ bị xử phạt 2 lần liên tiếp chỉ cách nhau 2 ngày với số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.

Trần Nguyên Phong

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/quang-binh-truy-quet-hung-than-gia-cao-tren-bien-336295.html