Quảng Bình triệt phá đường dây vận chuyển 371kg thuốc nổ

NDĐT- Chiều 18-4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, đã thực hiện thành công chuyên án 514L triệt phá đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, thu giữ 371kg thuốc nổ.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ từ tháng 2 năm 2012 đến nay, lực lượng trinh sát của Phòng phòng chống tội phạm ma túy và Đồn biên phòng 591 Cồn Roàng (Bộ đội biên phòng Quảng Bình) phát hiện nhóm đối tượng quê ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vượt biên sang Lào khai thác vận chuyển thuốc về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày sau đó, chuyên án 514L được xác lập để đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ này.

Lúc 6giờ 30phút ngày 17-4, tại khu vực gần biên giới thuộc bản Cù Tồn, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tổ tuần tra của Đồn biên phòng 591 và lực lượng phòng phòng chống tội phạm ma túy phát hiện, bắt giữ chín đối tượng đang vận chuyển thuốc nổ trái phép từ Lào về, gồm: Lê Văn Sen (SN 1967), Lê Văn Sỹ (SN 1969), Lê Văn Đình (SN 1970), Trần Văn Tuấn (SN 1983), Trần Văn Cường (SN 1986), Nguyễn Văn Danh (SN 1981), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985), Hồ Văn Phương (SN 1982) và Phạm Văn Chiến (SN 1985). Tất cả đều quê ở Sơn Trạch, Bố Trạch. Tang vật thu được gồm chín bao lác màu xanh, trắng đựng 371kg thuốc nổ.

Theo lời khai của các đối tượng, đầu tháng 4-2012 cả chín đối tượng do Lê Văn Sen dẫn đầu vượt biên trái phép qua Lào móc nối với các đối tượng khai thác, buôn bán thuốc nổ đưa về Việt Nam bán.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/phap-luat/th-i-s/qu-ng-binh-tri-t-pha-ng-day-v-n-chuy-n-371kg-thu-c-n-1.343988