Quảng Bình: Thi thể cháu bé 2 tuổi rơi xuống sông mất tích đã được tìm thấy

Thi thể của cháu bé 2 tuổi nổi lên ở khúc sông, ngay tại vị trí mà người nhà xác định cháu bị rơi xuống và mất tích.

Sau gần 3 ngày tìm kiếm, sáng ngày 17/11/2016 lực lượng tìm kiếm đã tiến hành trục vớt thi thể cháu bé Hoàng Thị Hoa (2 tuổi, trú thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị rớt xuống sông và mất tích.

Được biết, thi thể nổi lên ở khúc sông ngay tại vị trí mà người nhà xác định cháu bị rơi xuống và mất tích. Hiện thi thể của cháu bé được bàn giao cho gia đình tổ chức theo phong tục của địa phương.

Lưc lượng nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu bé (ảnh: Xuân Hòa)

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 14/11, khi đang thả lưới đánh bắt cá trên sông Gianh đoạn giữa thôn Thượng Thôn (xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn) thì vợ chồng anh chị Hoàng Văn Nhàn và Hoàng Thị Hồng hoảng hốt vì không thấy cháu Hoa ngồi trên thuyền nữa.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với người dân nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm và đến sáng 17/11 mới phát hiện được thi thể cháu bé nổi lên.

Huyền Trang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-binh-thi-the-chau-be-2-tuoi-roi-xuong-song-mat-tich-da-duoc-tim-thay-d29284.html