Quảng Bình: Tặng phao cứu sinh để giảm thiểu tai nạn sông nước

GD&TĐ - Để giảm thiểu rủi ro mà người dân mắc phải vào mùa lũ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã tích cực vận động từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau để hỗ trợ cho người dân xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) trước mùa lũ 2016.

Quà tặng của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình là một chiếc đò và hàng trăm bộ áo phao cứu sinh cho xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Thạch Hóa là xã miền núi có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 45%. Hàng năm, cứ đến mùa mưa lũ, trẻ em địa phương lại phải lo sợ vì phải đi học qua con sông nằm ở thượng nguồn sông Gianh chảy về. Nước dâng quá cao gây nguy hiểm và ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, đời sống sinh hoạt người dân.

Việc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tích cực vận động từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau để hỗ trợ cho người dân đặc biệt là các em học sinh sẽ giúp các em yên tâm đến trường an toàn trong mùa mưa lũ.

Thượng tá Phạm Xuân Diệu - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh - mong muốn thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, các nhà hảo tâm và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị vào cuộc để giúp đỡ các xã nghèo trên hai tuyến biên giới vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, cùng với BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới…

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/quang-binh-tang-phao-cuu-sinh-de-giam-thieu-tai-nan-song-nuoc-2309015-c.html