Quảng Bình: Sau lũ, ô tô bất ngờ bốc cháy

Chiếc ô tô con hiệu Kia morning đang đậu trên vỉa hè, ngay ngã tư bưu Điện Đồng Hới thì bất ngờ bốc cháy.

Khoảng 15h30 ngày 17/10, nhiều người đi qua đường Trần Hưng Đạo (đoạn ở ngã tư Bưu điện), TP Đồng Hới (Quảng Bình), phát hiện thấy chiếc xe ô tô con mang BKS: 73D - 000.85 bất ngờ bốc cháy.

Chiếc xe ô tô bất ngờ bốc cháy phần đầu.

Thấy khói lửa bốc ngùn ngụt ở phần đầu xe, người dân đã dùng bình chữa cháy của một chi nhánh ngân hàng ở gần đó, để dập lửa.

Thời điểm bị cháy, chiếc xe đang đậu ở vỉa hè, không thấy chủ nhân. Vì vậy, người dân buộc phải phá cửa xe, để lấy những đồ dùng, giấy tờ bên trong.

Nhiều người đã dùng bình chữa cháy của một chi nhánh ngân hàng ở gần đó, để dập lửa.

Hiện, nguyên nhân cháy xe đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, nguyên nhân vụ cháy, có thể do xe bị ngập nước lũ dẫn đến chập điện.

Ngô Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quang-binh-sau-lu-o-to-bat-ngo-boc-chay-a303009.html