Quảng Bình: Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ 'Dân ào ào vào chiếm đất rừng lâm nghiệp'

Tamnhin.net - Báo Điện tử Tầm nhìn đã có bài viết “Quảng Bình: Dân ào ào vào chiếm đất rừng lâm nghiệp” phản ánh nhiều hộ dân ở xã Xuân Trạch vào xâm chiếm và trồng cây trái pháp luật trên đất lâm nghiệp của Lâm trường Bố Trạch trong thời gian qua. Sau khi Báo nêu, phó chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Dân ào ào vào chiếm đất rừng lâm nghiệp

Công Văn chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về việc xử lý nghiêm vấn đề Báo Tầm nhìn.net phản ánh.

Ngày 15/8/2016, Báo Tầm nhìn có bài viết “Quảng Bình: Dân ào ào vào chiếm đất rừng lâm nghiệp” phản ánh thực trạng nhiều hộ dân thuộc xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch đã tự ý vào xâm chiếm đất của Lâm trường Bố Trạch (thuộc Công ty MTV LCN Bắc Quảng Bình) để trồng cây thông, keo. Người dân xâm chiếm đất lâm nghiệp chủ yếu thuộc 2 tiểu khu 236 và 221. Ngoài việc trồng cây, người dân còn dựng hàng rào và làm lán trại để canh giữ, cũng như lôi kéo số đông cản trở khi các đoàn vào tháo dỡ.

Sau khi Báo nêu, ngày 16/8/2016 Văn phòng UBND tỉnh đã có công văn số 1700/VPUBND-TNMT “về việc kiểm tra nội dung Báo Tầm nhìn.net phản ảnh” gửi UBND huyện Bố Trạch. Công văn nêu rõ “Báo Tamnhin.net có bài viết phản ánh nhiều hộ dân ở các thôn 8,9,10 xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch lấn, chiếm đất rừng, trồng cây và dựng hàng rào, lập lán trại để chống lại lực lượng Bảo vệ rừng cũng như cơ quan chức năng; sau khi xem xét đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh – Lê Minh Ngân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu UBND huyện Bố Trạch phối hợp với Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình và UBND xã Xuân Trạch kiểm tra nội dung Báo Tầm nhìn.net phản ánh. Nếu có, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/8/2016”.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết “thời gian này bước vào mùa trồng rừng, nên chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty (Cty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình) ổn định sản xuất kinh doanh trên cơ sở xem xét các nguyện vọng chính đáng của người dân. Tuy nhiên có một số bộ phận bà con chưa hiểu rõ vấn đề ngăn cản việc sản xuất, kinh doanh của công ty. Việc này chúng tôi cũng đang phối hợp với chủ rừng để giải quyết.

Việc người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp ở xã Xuân Trạch đã nhiều năm nay, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Trước mắt tiếp tục tuyên truyền cho bà con hiểu rõ cũng như tuyên truyền công tác đảm bảo các ngày nghỉ lễ 2/9 và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sắp tới, để người dân không tiếp tục lợi dụng tình hình để lén lút trồng trộm cây trên phần đất lấn chiếm. Người dân phần lớn đã nhận thức được, chỉ có một số hộ ít chưa hợp tác để giao đất. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an huyện theo dõi tình hình và phát hiện đối tượng nào có đủ cơ sở bằng chứng xẽ khởi tố theo pháp luật”.

Ông Phó chủ tịch đánh giá cao nội dung bài báo Tầm nhìn đã đề cập đến vấn đề tồn tại ở địa phương, qua đó giúp địa phương phối hợp các bên liên quan để giải quyết rốt ráo sự việc.

Ông Trần Bình Trọng-Phó giám đốc Cty Bắc Quảng Bình cho rằng “việc một số người dân ở xã Xuân Trạch xâm chiếm đất của công ty do Lâm trường Chi Nhánh Bố Trạch quản lý đã kéo dài mấy năm nay, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nhiều lần Công ty và Lâm trường tổ chức đi trồng cây thì bị người dân kéo ra ngăn cản không trồng được.

Cây không trồng được không bố trí trồng nơi khác thì bị hư hỏng, hợp đồng với các công nhân thời vụ mà không trồng được cũng phải trả tiền công cho họ. Diện tích đất lâm nghiệp của công ty một số đã phải bỏ trống 3 năm nay mà không thể sản xuất trồng cây. Công ty mong muốn phối hợp với địa phương và người dân để có phương án tốt nhất giải quyết vấn đề này để sớm ổn định để sản xuất”.

· Thanh Hà - Minh Tâm

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/quang-binh-pho-chu-tich-tinh-chi-dao-xu-ly-nghiem-vu-dan-ao-ao-vao-chiem-dat-rung-lam-nghiep-136794.html