Quảng Bình: Phát hiện vụ trộn than lậu vào than có giấy tờ để trục lợi

Ngày 15-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Quảng Bình) cho biết, đang tạm giữ tàu Long Sơn 27 vận chuyển than cám từ Quảng Ninh đến Quảng Bình do có hành vi trộn than lậu vào than có giấy tờ để trục lợi.

Trước đó, ngày 8-1, tàu Long Sơn 27 vận chuyển 928 tấn than cám cho Công ty CP thương mại Tường Việt (trụ sở tại phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) từ Quảng Ninh đến Quảng Bình để bán cho một doanh nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh. Số than trên là than phát mại tại Hải Phòng mà Công ty CP thương mại Tường Việt mua có giấy tờ đầy đủ.

Tuy nhiên, khi cập cảng Gianh, phát hiện số lượng than cám vận chuyển trên tàu có dấu hiệu nhiều hơn số lượng theo hợp đồng mua bán giữa hai bên nên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình để xác minh làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Dương, thủ kho Công ty CP thương mại Tường Việt thừa nhận, ngoài số than đưa xuống tàu Long Sơn 27 mua bán theo hợp đồng mua bán, còn chỉ đạo máy xúc múc theo than mà công ty này thu gom của người dân chung quanh. Số lượng than đưa thêm xuống tàu là 50 tấn, giá mua bán là 25 triệu đồng. Việc này ông Dương có thông báo và được giám đốc Công ty CP thương mại Tường Việt đồng ý.

Nhưng theo nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, số lượng than cám không giấy tờ trộn lẫn vào số hàng 928 tấn than cám hợp pháp vận chuyển trên tàu Long Sơn 27 là 102 tấn.

Trước sự việc trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh quyết định tạm giữ tàu Long Sơn 27 để phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ hành vi trộn than lậu vào than có giấy tờ để trục lợi này.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/31847002-qu%e1%ba%a3ng-b%c3%acnh-phat-hien-v%e1%bb%a5-tr%e1%bb%8dn-than-l%e1%ba%a1u-v%c3%a0o-than-c%c3%b3-gi%c3%a1y-t%c3%b2-d%e1%ba%bb-tr%e1%bb%a5c-l%e1%bb%8di.html