Quảng Bình: Ô tô con bốc cháy, nghi vì dầm nước lũ

Khoảng 15h30 chiều hôm nay (17/10), trên đường Trần Hưng Đạo (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đoạn ở ngã tư Bưu điện thành phố, xe ô tô con BKS 73D – 000.85 đang đỗ trên lề đường thì bất ngờ bốc cháy ở phần đầu xe.

Người dân dùng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa ở phần đầu xe

Ngọn lửa bùng lên nhanh đã khiến khói bốc lên ngùn ngụt kín cả đầu chiếc xe này. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy của một chi nhánh ngân hàng gần đó, dập tắt được ngọn lửa chỉ vài phút sau và phá cửa xe để lấy các tài sản, đồ dùng cá nhân cũng như giấy tờ biên trong xe.

Được biết, trong đợt mưa lũ chiếc xe này bị ngâm trong nước lũ và theo nhiều người, nguyên nhân cháy có thể do chập điện vì ngâm nước. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ./.

Trần Nguyên Phong

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/quang-binh-o-to-con-boc-chay-nghi-vi-dam-nuoc-lu-300178.html