Quảng Bình: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Tại Quảng Bình, 21 người chết do mưa lũ, hơn 92.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại hàng nghìn hecta rau màu cùng hàng vạn gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi… Các hạng mục khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Làng ven chân cầu Gianh.

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa đã hết, lũ trên các sông Kiến Giang, sông Gianh, sông Long Đại đang xuống. Tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 13 – 16/10/2016 được thống kê sơ bộ như sau:

Toàn tỉnh có 21 người chết, trong đó huyện Bố Trạch 05 người; thị xã Ba Đồn 05 người; huyện Quảng Ninh 02 người; huyện Lệ Thủy 03 người; huyện Đồng Hới 02 người; huyện Quảng Trạch 01 người; huyện Minh Hóa 02 người; huyện Tuyên Hóa 01 người. 25 người bị thương trong đó huyện Lệ Thủy 04 người; huyện Bố Trạch 03 người; huyện Tuyên Hóa 12 người; thị xã Ba Đồn 02 người; huyện Quảng Ninh 04 người. Đang mất tích 01 người là anh Nguyễn Anh Bảy (sinh năm 1959, quê quán Hải Dương).

Trạm xăng phía dưới chân cầu Quảng Hải 2.

Có 92.509 nhà bị ngập, 56 nhà bị tốc mái, 19 nhà sập. Cụ thể: TP Đồng Hới 7.419 nhà bị ngập, 03 nhà bị sập đổ. Huyện Bố Trạch 18.800 nhà bị ngập, 01 nhà bị sập, 30 nhà tốc mái. Huyện Tuyên Hóa 9.472 nhà bị ngập, 15 nhà bị sập, 350 phòng học bị ngập. Huyện Minh Hóa 3.110 nhà bị ngập, 02 nhà sạt lở nghiêm trọng. Thị xã Ba Đồn 22.873 nhà bị ngập. Huyện Quảng Trạch 2.935 nhà bị ngập. Huyện Lệ Thủy 19.800 nhà bị ngập, 26 nhà bị tốc mái. Huyện Quảng Ninh 8.100 nhà bị ngập, 34 phòng học bị ngập nặng.

Một điểm trường bị ngập.

Một trạm y tế tại huyện Bố Trạch bị nước lũ bủa vây.

Tính đến 11h30 ngày 17/10, tuyến đường sắt từ ga Đồng Hới đi Bắc (Lạc Sơn - Lệ Sơn) đã thông tuyến. Đường 559 B còn tắc. Quốc lộ 15 chưa thông tuyến. Đường tỉnh lộ 569 chưa thông. Hiện còn nhiều tuyến đường huyện, liên thôn, liên xã vẫn ngập nặng.

Khi đường vào làng không còn là chuyện dễ dàng.

01 trạm biến áp tại phường Hải Đình, TP Đồng Hới bị cháy. Huyện Lệ Thủy 02 cột điện trung thế và 03 cột điện hạ thế bị gãy đổ. Thị xã Ba Đồn 0,5km đường dây điện bị đứt, 02 cột điện hạ thế bị gãy.

Nhóm người băng qua con lũ, ngay phía trên là đường điện cao thế.

Về nông nghiệp, TP Đồng Hới thiệt hại nuôi trồng thủy sản 431,44ha; rau màu bị ngập hỏng 31,4ha; trên 24 trang trại bị ảnh hưởng nặng. Huyện Bố Trạch thiệt hại 300ha lúa gieo cấy; 170ha rau màu; 02 ao nuôi trồng thủy sản tại xã Nhân Trạch bị vỡ. Huyện Lệ Thủy rau màu thiệt hại trên 500ha; cây trồng hàng năm bị thiệt hại 600ha; cây trồng lâu năm bị thiệt hại 5ha; lương thực bị hư hỏng 2000 tấn; 30.000 con gia cầm chết; diện tích ao hồ bị thiệt hại 300ha.

Cho vịt chết vì lũ vào bao để đem chôn.

Huyện Quảng Ninh 43.000 con gia cầm bị chết và trôi; 103 con lợn bị chết; thiệt hại 297ha nuôi trồng thủy sản; lương thực bị hư hỏng 239 tấn. Thị xã Ba Đồn rau màu các loại bị thiệt hại 230ha; diện tích cây ăn quả bị hỏng 120ha; 4.500 con lợn bị chết; 25.000 con gia cầm bị chết; diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng 200ha; lương thực bị hư hỏng 2.000 tấn. Huyện Tuyên Hóa rau màu các loại bị thiệt hại 140,6 ha; 17.848 gia cầm bị chết; 556 con gia súc bị chết; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trên 29 ha. Lương thực bị ngập, hư hỏng: 57,2 tấn. Ở huyện Minh Hóa, xã Hóa Thanh có 36 hộ bị tràn ngập toàn bộ ao cá, thiệt hại chưa thống kê cụ thể được; xã Xuân Hóa nước lũ cuốn trôi hơn 300 con gia cầm, hoa màu thiệt hại hơn 1ha; ao cá bị tràn ngập 2,5ha; các xã, thị trấn còn lại đang tiến hành thống kê thiệt hại.

Bắt đầu dọn dẹp tàn dư của lũ.

Ngoài ra toàn tỉnh có hàng chục km kênh mương thủy lợi bị sạt lở, xói mòn, lũ cuốn trôi. Các công trình thủy lợi và nước sạch bị ảnh hưởng trực tiếp.

PV

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-binh-mua-lu-gay-thiet-hai-nang-ne-ve-nguoi-va-tai-san.html