Quảng Bình: Lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm và chia sẻ cùng các trường bị ngập lụt

GD&TĐ - Ngày 17/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi động viên và chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ, nhân viên, giáo viên các trường có thiệt hại sau trận lũ vừa qua.

Cùng ngày, ông Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình - đã đến chia buồn, động viên gia đình các học sinh bị chết do bị nước lũ cuốn trôi. Mỗi gia đình học sinh được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 1 triệu đồng

Tại các trường bị ngập lụt nặng, ông Trần Đình Nhân đã chia sẻ khó khăn với các trường, mong muốn các cán bộ, nhân viên, giáo viên nhà trường cố gắng dọn dẹp vệ sinh trường lớp, đưa hoạt động của nhà trường trở lại nếp bình thường.

Bên cạnh đó, các trường cần có báo cáo cụ thể về những thiệt hại do đợt lũ này gây ra để Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình trình tỉnh xin hỗ trợ phần kinh phí khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Sở chỉ đạo phòng GD&ĐT các địa phương Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và các đơn vị trực thuộc cần theo dõi diễn biến mới nhất của cơn bão số 7 và số 8 để từ đó chủ động trong việc dạy và học đồng thời có phương án tốt nhất để bảo vệ tài sản của nhà trường. Đặc biệt, các trường cần phải chủ động trong việc bảo vệ học sinh trước, trong và sau khi thiên tai ập đến nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh.

Trong đợt này, những trường có thiệt hại nặng nề và những trường khó khăn trên địa bàn được Sở GD&ĐT hỗ trợ 3 triệu đồng.

Một số hình ảnh của lãnh đạo Sở GD&ĐT đến thăm, chia sẻ và động viên các trường bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua:

Ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình - thăm hỏi, chia sẻ và động viên cán bộ giáo viên nhân viên trường THPT Phan Bội Châu huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình

Ông Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình - thăm trường THCS Phù Hóa, huyện Quảng Trạch

Ông Trần Đình Nhân thăm hỏi động viên học sinh trường THCS Phù Hóa

Thăm hỏi, chia sẻ với giáo viên tại trường THPT Lê Lợi Thị xã Ba Đồn

Kiểm tra thiệt hại tại trường THPT Lê Hồng Phong

Xem xét sách vở, tài liệu bị ngập trong nước lũ tại trường THCS Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn

Tặng quà cho trường THCS Lê Hồng Phong thị xã Ba Đồn

Chia sẻ những khó khăn với giáo viên của trường Mầm non Quảng Tân

Thăm và chia sẻ động viên với gia đình học sinh Trương Hoài Nam học sinh lớp 8 trường THCS Quảng Lưu. Em bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 15/10

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-binh-lanh-dao-so-gddt-tham-va-chia-se-cung-cac-truong-bi-ngap-lut-2441017-c.html