Quảng Bình lại hứng mưa lớn, dân hốt hoảng chạy lũ

Từ đêm 7.11 đến sáng nay, 8.11, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình lại có mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, gây ngập làm nhiều vùng bị chia cắt.

Đường Hồ Chí Minh bị ngập đoạn qua xã Phúc Trạch

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn xảy ra ở vùng phía tây huyện Bố Trạch và các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa. Nước từ đầu nguồn đổ về khiến mực nước trên sông Son (H.Bố Trạch) và sông Gianh (H.Quảng Trạch) đang dâng cao.

Nhiều vùng ở xã Phúc Trạch bị ngập lũ trong sáng nay 8.11

Đặc biệt, nước dâng nhanh và đang gây ngập nặng tại xã Phúc Trạch (H.Bố Trạch). Ông Nguyễn Xuân Đại - Phó bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết khu chợ Troóc đang ngập nặng; đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị ngập hơn 1 km, nơi sâu nhất ngập gần 1m.

Sáng nay, 8.11, các trường học trên địa bàn đang học tiết 2 thì phải cho học sinh nghỉ học về nhà tránh lũ còn giáo viên thu dọn đồ đạc chất lên cao.

Các trường học ở Phúc Trạch phải cho học sinh nghỉ giữa chừng vì nước lũ lên nhanh

Đợt này, nước lũ ở Phúc Trạch dâng cao hơn đợt ngày 2.11 và hiện có khoảng 700 nhà dân bị ngập, riêng ở thôn 1 Thanh Sen nước vào nhà gần 1 m. Hiện, trời vẫn tiếp tục mưa lớn và xã Xuân Trạch cũng bị nước lũ c hia cắt .

Người dân xã Xuân Trạch chạy lũ

Tại H. Minh Hóa , nước lũ chia cắt một số địa bàn ở xã Thượng Hóa, xã Tân Hóa.

Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng, người dân nhiều nơi ở Quảng Bình phải hứng chịu 3 đợt mưa lũ . Người dân ở vùng này đang lo chạy lũ trong lo lắng, mệt mỏi.

Trương Quang Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/quang-binh-lai-hung-mua-lon-dan-hot-hoang-chay-lu-763239.html