Quảng Bình: Khánh thành tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 25.8, UBND xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức lễ khánh thành tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại trung tâm xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Lê Phi Long

Công trình đặt tại trung tâm xã Hải Trạch, thiết kế bán thân cao 1,03 m và được đúc bằng đồng có pha vàng, tượng trưng cho tuổi thọ 103 năm của Đại tướng.

Tượng quay mặt nhìn về hướng Đông Nam sông Lý Hòa và hướng về Biển Đông. Chính tại nơi này, vào những năm 60 của thế kỷ 20 Đại tướng và gia đình đã đến thăm.

Công trình trên được gia đình ông bà Phan Hải - Phạm Thị Dung (trú tại TP.Hồ Chí Minh) tâm huyết nghiên cứu với sự trợ giúp của nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nghệ sĩ nhiếp ảnh, quay phim, nhà văn hóa, nhà sử học cùng những người thân cận có dịp tiếp xúc với cố Đại tướng và được trung tướng Đồng Sỹ Nguyên giúp xây dựng bản thảo.

Công trình nhằm gửi gắm sự tri ân, lòng tôn kính nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911 - 25.8.2016).

Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại trung tâm xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Lê Phi Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-binh-khanh-thanh-tuong-dai-tuong-vo-nguyen-giap-587182.bld