Quảng Bình: Học sinh phải nghỉ học vì lũ quay trở lại

Tính đến sáng ngày 01/11, nước ở các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục dâng cao, gây chia cắt nhiều khu vực, việc đi lại rất khó khăn. Trước tình hình này, hiệu trưởng các điểm trường chủ động thông báo cho học sinh biết để nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Cùng với đó, các trường huy động đội ngũ giáo viên chủ động ứng trực, lên kế hoạch phòng chống lũ lần hai.

Mưa gây ngập tại xã Sơn Trạch trong đêm 31/10.

Được biết, các điểm trường nằm dọc ven bờ sông Son như xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch thuộc huyện Bố Trạch; các xã ven bờ sông Gianh; một số xã vùng cao của huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa đã cho học sinh nghỉ học hoàn toàn.

Khẩn trương thu dọn vật dụng tại điểm trường Mầm non xã Sơn Trạch.

Trước nguy cơ lũ chồng lũ, trong chiều 31/10, UBND tỉnh Quảng Bình đã có cuộc họp khẩn, quán triệt phương án phòng chống lũ lụt lần 2, nhằm hạn chế thiệt hại tối đa về người và tài sản.

PV

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-binh-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-vi-lu-quay-tro-lai.html