Quảng Bình: Gốc gỗ sưa hơn 2 tấn là “huê mộc vàng”

Trao đổi với báo chí, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, gốc gỗ sưa (còn gọi là gỗ huê) trục vớt lên ở suối Troóc, thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch được Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam giám định là huê mộc vàng”- một loại gỗ quý hiếm.

CôngThương - Chi cục Kiểm lâm cũng cho biết tiếp, qua cân điện tử xác định trọng lượng gốc gỗ huê này nặng 2.140 kg.

Trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình- ông Nguyễn Hữu Hoài cũng thông báo cho biết gốc gỗ huê “tiền tỷ” này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh nhằm phục vụ khách tham quan.

Như tin đã đưa, gốc gỗ huê này được phát hiện ra ngày 23/2, do ông Nguyễn Văn Thời và con trai Nguyễn Quang Huy ở thôn Phúc Đồng 1, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình trong khi rà cá ở suối Troóc. Gốc gỗ vớt lên có kích thước dài 2,1 m, đường kính 1,1m, khoảng cách giữa 2 rể dài 3m, lõi có lỗ rỗng khoảng 60cm.

Tuy gốc gỗ huê nằm lâu năm dưới nước, phía thân ngoài bị mục nhưng vẫn lưu được mùi hương đặc trưng của loại gỗ này. Đặc biệt, phần gỗ bên trong vẫn còn giữ nguyên màu đỏ tía, chất lượng khá tốt. Theo thời giá thị trường hiện nay, chất lượng gốc gỗ huê này có giá khoảng 15 triệu đồng/kg và ước tính cả gốc gỗ này giá không dưới 3 tỷ đồng.

Minh Tích

PHẢN HỒI

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/thi-truong-sang-toi/51091/quang-binh-goc-go-sua-hon-2-tan-la-hue-moc-vang.htm