Quảng Bình: Doanh nghiệp 'ngại' đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Kế hoạch của Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình là trong giai đoạn 2011-2020 sẽ hoàn thành trên 4.500 căn hộ thu nhập thấp. Đã hết giai đoạn 1 (2011-2015), song chưa có dự án nào được thực hiện; không hoàn thành mục tiêu xây dựng 2.158 căn hộ thu nhập thấp đã đặt ra.

Một góc dự án ký túc xá sinh viên tại Quảng Bình.

Nhu cầu nhà ở khu vực đô thị phát sinh từ việc gia tăng dân số tự nhiên và cơ học, tỉ lệ và tốc độ đô thị hóa và sự thay đổi cơ cấu hộ gia đình. Theo Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2020, dự báo đến 2015, ở các đô thị của tỉnh cần xây mới thêm 1,109 triệu m2 nhà và đến năm 2020 là 2,278 triệu m2 nhà. Theo đó, đến năm 2015 sẽ có 15.000 người làm việc tại các khu công nghiệp tập trung. Số công nhân có nhu cầu giải quyết chỗ ở khoảng 11.250 người, tương đương phải xây dựng 135.000m2 nhà.

Dự kiến đến năm 2015, số học sinh, sinh viên là 21.800 người; số học sinh, sinh viên cần ở ký túc xá là 15.260 người. Cần phải xây dựng 1.150 phòng (tương đương 70.000m2). Diện tích nhà ở cho người thu nhập thấp tại các đô thị cần có đến 2015 là 110.700m2 (tương đương 2185 căn hộ).

Và mục tiêu trọng tâm đặt ra là 02 dự án nhà ở thu nhập thấp sẽ được đầu tư xây dựng với quy mô 180.000m2 sàn xây dựng và tổng khái toán kinh phí 1.237 tỷ đồng, tại khu vực thành phố Đồng Hới. Tuy nhiên, tính tới năm 2017, vẫn chưa có dự án nhà ở thu nhập thấp nào được hình thành.

Lãnh đạo Phòng Nhà ở và Thị trường Bất động sản (Sở Xây dựng Quảng Bình), ông Võ Văn Tuần xác nhận với PV Báo Xây dựng: Giai đoạn 1 (2011-2015) của Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020, chúng tôi đặt ra mục tiêu là xây dựng 02 dự án nhà ở thu nhập thấp với quy mô 180.000m2 sàn xây dựng. Tính đến 2017, đã hết thời gian của giai đoạn 1, vẫn chưa có dự án nào được hình thành, không đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi đã có nhiều động thái đôn đốc, mời gọi đầu tư, tuy nhiên doanh nghiệp không mặn mà lĩnh vực này nên chương trình bị chững lại. Tuy vậy, theo dự báo và mục tiêu đặt ra đến năm 2020, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện để xây dựng nên các dự án nhà ở thu nhập thấp, đáp ứng nhu cầu của dân cư đô thị.

Báo Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Nhất Linh

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/quang-binh-doanh-nghiep-ngai-dau-tu-xay-dung-nha-o-xa-hoi.html