Quảng Bình: Đi qua đập tràn đến lớp, một học sinh bị nước cuốn trôi

Đang trên đường đến lớp, em Trần Thị Nhung đã bị nước cuốn trôi mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng 6h30 sáng nay (24/10), em Trần Thị Nhung (SN 2005), ở thôn 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang trên đường đến trường để học.

Khi vừa đi qua đoạn đập tràn ngầm bến Troóc (nối giữa thôn 4 Phúc Đồng vào thôn 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch) thì bị nước cuốn trôi cả người và xe.

Thấy vậy, nhiều học sinh khác và người dân đã hô hoán mọi người cùng nhau cứu hộ nhưng do dòng nước chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng xã và người dân đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm em Nhung. Tuy nhiên, do dòng nước xoáy sâu nguy hiểm nên đến 10h50 cùng ngày vẫn chưa có kết quả. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân”.

Được biết, nạn nhân Trần Thị Nhung đang là học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch, gia đình Nhung có tất cả 4 anh chị em, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Văn Lịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-binh-di-qua-dap-tran-den-lop-mot-hoc-sinh-bi-nuoc-cuon-troi-d27592.html