Quảng Bình: Cứu trợ bất lực không thể tiếp cận địa phương bị lũ

Trong sáng 1.11, lũ lớn đã xảy ra tại các xã Quảng Hải, Quảng Trung, Quảng Hải… của huyện Quảng Trạch; các xã Đức Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa, Văn Hóa… của huyện Tuyên Hóa nước lũ lên rất nhanh, cô lập nhiều làng xóm.

Hiện tại có nhiều đoàn cứu trợ không thể tiếp tục công tác cứu trợ tại địa phương. Trên tuyến quốc lộ 12 đi huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, các đoàn cứu trợ với nhiều xe hàng hóa đang mắc kẹt giữa biển nước. Các lực lượng chức năng Quảng Bình đang huy động phương tiện để di chuyển các đoàn cứu trợ cũng như vận chuyển hàng hóa mà đoàn cứu trợ mang theo.

Theo báo cáo nhanh của các ban ngành, hiện tại mưa lụt đã làm gần 2.000 nhà nhân chìm trong biển nước. Tại huyện Lệ Thủy: Hư hại 45 ngôi nhà tại thôn 1 Thạch Bàn ( xã Phú Thủy) và các thôn Châu Xá, Lê Xá (xã Mai Thủy) làm hư hại 45 nhà; trong đó có 12 căn nhà bị tốc nửa mái ngói, mái che. Trường mầm non Thạch Bàn (Phú Thủy) bị bay mái che, hư hỏng cây cối.

Các đoàn cứu hộ bị mắc kẹt giữa biển nước.

Nước lũ lên nhanh làm nhiều tuyến đường liên xã chìm trong biển nước

Nhiều người dân không thể về nhà tại các ngầm bị ngập sâu trên tuyến đường liên xã huyện Tuyên Hóa

Nước sông Gianh chảy rất xiết

Người dân các xã nam sông Gianh tự chế thuyền để đi lại

Chính quyền địa phương huy động mọi phương tiện để di chuyển người và hàng trên các chuyến xa cứu trợ

Người dân đưa trâu bò lên các đoạn đường cao hơn, hy vọng nước sẽ rút sớm để tài sản của bà con có thể an toàn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-binh-cuu-tro-bat-luc-khong-the-tiep-can-dia-phuong-bi-lu-719817.html