Quảng Bình: Cứu ngư dân bị bệnh trên biển

GD&TĐ - Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá của ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển, lực lượng biên phòng Hải đội 2 thuộc BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã nhanh chống tiếp cận và cứu ngư dân...

Ngày 19/3, trong lúc tàu cá QB-93136 bị hỏng máy trôi dạt trên biển tại tọa độ 17 0 32 phút vĩ độ Bắc -176 0 04 phút kinh độ Đông, cách Cửa Gianh khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam, ngư dân Nguyễn Thế Anh (SN 1987) trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đi trên tàu cá có biểu hiện đau ruột thừa nên đã đánh điện cầu cứu lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, lực lượng Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã điều động một xuồng cao tốc với 5 cán bộ chiến sỹ lên đường ra ứng cứu ngư dân.

Đến 0h ngày 20/3, lực lượng tuần tra đã tiếp cận được tàu bị nạn và cấp cứu tại chỗ ngư dân đang vật lộn với cơn đau.

3h sáng ngày 20/3, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn và được các quân y, sĩ BĐBP khám sức khỏe và chăm sóc đặc biệt, hiện nay nạn nhân đang dần hồi phục sức khỏe.

Hải đội 2 đã kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng và ngư dân đánh cá trên vùng biển có tàu gặp nạn để triển khai phương án hỗ trợ và đưa tàu QB-93136 vào bờ, trách thiệt hại đáng tiếc cho ngư dân…

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-binh-cuu-ngu-dan-bi-benh-tren-bien-3062296-c.html