Quảng Bình : Cháy chợ Quảng Sơn

NDĐT- Khoảng 5 giờ sáng 28-8, chợ xã Quảng Sơn tại thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bốc cháy dữ dội. Mặc dù lực lượng chữa cháy và người dân có mặt rất sớm để dập lửa nhưng tất cả các gian hàng trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chợ Quảng Sơn được phân thành nhiều khu vực, trong đó có 20 gian hàng trong đình chợ chủ yếu bán các mặt hàng vải và quần áo.

Theo nhận định ban đầu, lửa bùng phát tại một gian hàng vải, sau đó lan sang các gian hàng trong đình chợ, rồi cháy lan ra toàn chợ

Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Mai Trung Kiên cho biết, vào thời điểm trên, anh Thương, một tiểu thương ngủ tại chợ dậy sớm, dọn hàng phía ngoài đình chợ thì thấy khói và lửa bùng cháy phía trong đình nên đã tri hô người dân chữa cháy.

Không lâu sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt và cùng với người dân dập tắt đám cháy sau hơn một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cao dữ dội nên toàn bộ số hàng hóa cũng như đình chợ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu của các tiểu thương, tổng thiệt hại gần ba tỷ đồng.

Nguyên nhân của vụ cháy được nhận định có thể do chập điện.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/qu-ng-binh-cha-y-ch-qu-ng-s-n-1.364817