Quảng Bình: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình gặp mặt 54 sinh viên Lào theo học tại Đại học Quảng Bình

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2010) và thực hiện kế hoạch đối ngoại quân sự đã được xác định, chiều 1/12, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt sinh viên 2 tỉnh Khăm Muộn, Sa- van- na- khẹt đang học tập tại trường Đại học Quảng Bình.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và 54 sinh viên của 2 tỉnh Khăm Muộn, Sa- van- na- khẹt (trong đó có nhiều sinh viên là con em của các cựu chiến binh, cán bộ quân đội đang tại ngũ) đã ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, 3 tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn, Sa- van- na- khẹt nói riêng, và nghe sinh viên bào cáo kết quả học tập. Dù còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại về kinh tế, ngôn ngữ, thói quen sinh hoạt, phong tục tập quán nhưng sinh viên hai tỉnh của Lào đã nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Đại tá Đoàn Lương Khuệ, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã đánh giá cao thành tích học tập của các sinh viên Lào, đồng thời khái quát mối quan hệ hợp tác đối ngoại giữa 3 tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn, Sa- van- na- khẹt. Cũng nhờ mối quan hệ tốt đẹp đó mà những năm qua 3 tỉnh đã tích cực phối hợp và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng-an ninh; thường xuyên giữ mối quan hệ trong nắm bắt và trao đổi thông tin về tình hình chung trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị tuyến biên giới Việt – Lào. Nhân dịp này, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tặng mỗi sinh viên Lào một suất quà trị giá 500 ngàn đồng./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=436823&co_id=30085