Quảng Bình: 18 người chết, 16 tàu bị chìm do mưa lũ

"Theo đó, 18 người chết gồm: huyện Bố Trạch 5 người; TX.Ba Đồn 5 người; huyện Quảng Ninh 2 người; huyện Lệ Thủy 3 người; TP.Đồng Hới 2 người; huyện Quảng Trạch 1 người.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận một tàu bị lũ cuốn ra biển.

Theo đó, 18 người chết gồm: huyện Bố Trạch 5 người; TX.Ba Đồn 4 người; huyện Quảng Ninh 2 người; huyện Lệ Thủy 1 người; TP.Đồng Hới 1 người; huyện Quảng Trạch 1 người. 1 người chết trong các vụ tàu hàng và tàu cá bị lũ cuốn.

Có 7 người mất tích, trong đó có ông Thái Xuân Năng (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa) và anh Đinh Văn Xưởng (25 tuổi, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa). 5 người bị mất tích ngày 15.10 do chìm tàu ở cửa sông Gianh gồm: Lê Bá Hoạt (SN 1981, tỉnh Thanh Hóa); Ngô Văn Duy (SN 1980, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Như Thăng (SN 1964, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Anh Bảy (SN 1959, tỉnh Hải Dương)."

Về người bị thương, đến trưa nay xác định có 13 người; trong đó huyện Lệ Thủy 4 người bị thương do lốc xoáy, huyện Bố Trạch 3 người. Trong mưa lũ, nhiều người dân khi di chuyển đồ đạc cũng đã bị thương.

Nhiều tàu hàng bị trận mưa lũ lịch sử cuốn phăng và nhấn chìm

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết tổng số tàu đến thời điểm báo cáo gồm: chìm 16 tàu (2 tàu hàng và 14 tàu cá); mất tích 3 tàu cá; mắc cạn 4 tàu (1 tàu hàng và 3 tàu cá) khiến 1 người chết, 5 người mất tích.

Cụ thể, tại cửa Gianh, tàu HD 2626 có 5 thuyền viên trên tàu đang mắc cạn, 2 tàu khác bị chìm. Có 2 tàu đang bị mắc cạn ở cửa Roòn; 11 tàu bị chìm; 3 tàu mất tích chưa tìm thấy (trên tàu không có người).

Cơ quan chức năng đã điều động tàu QB07-1202 và 08 CBCS của Hải đội 2 phối hợp với Cảnh sát biển, Cảng vụ Quảng Bình tham gia cứu hộ tàu 2626 bị mắc cạn tại cửa Gianh.

Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/quang-binh-15-nguoi-chet-16-tau-bi-chim-do-mua-lu-45185.html