Quảng bá con người, văn hóa Nghệ An với ASEAN

Quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Nghệ An là một mục tiêu lớn trong chủ động hợp tác của tỉnh với các thành viên trong ASEAN. Báo Nghệ An ghi nhận một số ý kiến về lĩnh vực này:GS.TS Đinh Xuân Khoa - (Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh): 'Vươn lên đào tạo nguồn nhân lực cho khối ASEAN'Ông Nguyễn Văn Nam - (Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An): ' Đẩy mạnh hợp tác đầu tư' Bà Võ Thị Thu Hoài - (Giám đốc Vietravel Vinh): ' Góp phần kết nối du lịch Nghệ An với các nước trong khu vực'Thanh LêTIN LIÊN QUANĐơn vị tiền tệ của các nước trong khối ASEAN có gì đặc biệt?Các ngoại trưởng ASEAN quan ngại chương trình vũ khí của Triều Tiên7 điều có thể bạn chưa biết về ASEANKỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN[Infographics] - Những dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của ASEAN

(Baonghean) - Quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Nghệ An là một mục tiêu lớn trong chủ động hợp tác của tỉnh với các thành viên trong ASEAN. Báo Nghệ An ghi nhận một số ý kiến về lĩnh vực này:

GS.TS Đinh Xuân Khoa - (Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh): "Vươn lên đào tạo nguồn nhân lực cho khối ASEAN"

PGS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Lê

PGS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Mục tiêu trường Đại học Vinh hướng tới trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có uy tín. Trường Đại học Vinh xác định tầm nhìn đến năm 2020 trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á.

Trong định hướng chiến lược phát triển Nhà trường từ nhiều năm nay, Trường Đại hoa Vinh luôn chú trọng đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho Việt Nam mà cả các nước trong khu vực.

Đối với các nước trong khối ASEAN, từ năm 2003, hàng năm Trường Đại học Vinh tiếp nhận từ 60 - 100 sinh viên Lào do tỉnh Nghệ An gửi đào tạo bậc đại học và sau đại học. Hiện có khoảng 400 lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại Trường. Nhà trường đã thực hiện liên kết, phối hợp đào tạo với một số cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài, tiêu biểu là chương trình liên kết đào tạo ngành ngôn ngữ Anh theo hình thức 2+2 với Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham của Thái Lan.

Từ năm 2005, hàng năm, Trường Đại học Vinh tiếp nhận từ 40 - 60 sinh viên của Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham sang học 2 năm cuối ở bậc đại học và khoảng 20 sinh viên sang học tiếng Việt ngắn hạn. Trường mời các chuyên gia Philippines sang giảng dạy tiếng Anh tại Trường, cử cán bộ đi học tập nghiên cứu tại các nước Singapore, Malaysia; đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho VSIP Nghệ An. Nhà trường đang tiến hành các thủ tục cần thiết để gia nhập Hiệp hội CDIO quốc tế và gia nhập Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

Hoạt động hợp tác quốc tế đã giúp Nhà trường đổi mới phương thức đào tạo; cải tiến nội dung, phương pháp dạy và học; mở thêm các ngành và các hệ đào tạo mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; góp phần giúp Nhà trường thực hiện cải cách hành chính, đổi mới cơ chế quản lý; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.

Ông Nguyễn Văn Nam - (Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An): "Đẩy mạnh hợp tác đầu tư"

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đẩy mạnh thu hút đầu tư các thị trường mới trong khối ASEAN như Thái Lan, Singapore, Malaysia. Hiện trên địa bàn tỉnh có 12 dự án của các nhà đầu tư Thái Lan với tổng số vốn đăng ký 218 triệu USD và đây là nước đang đứng đầu.

Đặc biệt trong năm 2016, Tập đoàn Hemaraj Thái Lan đã cam kết và được cấp phép triển khai dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Hemaraj với diện tích 3.200 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến 16.269 tỷ đồng tại KCN Nam Cấm, dự kiến khởi công vào tháng 10/2017. Đây là động lực để các doanh nghiệp thế giới nói chung và các doanh nghiệp Thái Lan nói riêng đầu tư vào Nghệ An. Ngoài ra, tỉnh còn hợp tác thương mại hai chiều rất hiệu quả với Thái Lan.

Với Malaysia, chúng ta hợp tác và có các dự án Nhà máy thức ăn Anco Nghệ An tại Khu C, KCN Nam Cấm của Công ty CP dinh dưỡng quốc tế Anco với tổng số vốn đăng ký 16 triệu USD (100% vốn của DN Malaysia). Ngoài các đối tác truyền thống, tỉnh hướng tới mở rộng các nước trong khối ASEAN.

Điển hình như Singapore, chúng ta thu hút dự án VSIP Nghệ An, đây là dự án thứ 6, VSIP đầu tư tại Việt Nam. Dự án đã triển khai được 2 năm, đến nay VSIP Nghệ An sẽ thu hút 10 dự án với tổng kinh phí 310 tỷ đồng. Tỉnh đã đồng hành cùng VSIP Nghệ An thu hút đầu tư tại các nước Malaysia, Hồng Kong, đồng thời tỉnh mời VSIP Nghệ An, tập đoàn Hemaraj đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và Australia.

Đối với các quốc gia trong khối ASEAN, tỉnh kêu gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp nhẹ có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường như lĩnh vực may mặc, sản xuất linh kiện điện tử. Khối ASEAN cũng là thị trường năng động, đặc biệt năm 2015 cộng đồng ASEAN được thành lập, rào cản thuế quan được dỡ bỏ, tạo điều kiện thúc đẩy Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng phát triển hợp tác đầu tư thương mại với các thành viên trong khối.

Bà Võ Thị Thu Hoài - (Giám đốc Vietravel Vinh): " Góp phần kết nối du lịch Nghệ An với các nước trong khu vực"

Bà Võ Thị Thu Hoài - Giám đốc Vietravel Vinh . Ảnh: Thanh Lê

Các hoạt động chương trình của Vietravel Nghệ An trong thời gian qua góp phần quảng bá hình ảnh của Nghệ An, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh nhà. Năm 2016, Vietravel tiên phong mở đường bay thẳng từ Vinh - Bangkok thông qua hình thức thuê bao nguyên chuyến (charter) hết sức thành công, với tỷ lệ khách đạt tới 96% mỗi chuyến.

Đường bay này khẳng định tiềm năng kết nối du lịch giữa Nghệ An và Thái Lan, là thành quả của những nỗ lực của UBND tỉnh Nghệ An và Vietravel, nhằm đưa hình ảnh Nghệ An lên một vị thế mới, khẳng định vị trí dẫn đường của Nghệ An trong khu vực Bắc Trung bộ.

Sau thời gian bay charter, Vietravel cùng với UBND tỉnh Nghệ An làm việc tiếp với các hãng hàng không, để thực hiện kế hoạch mở các chuyến bay thường lệ (Regular) từ Vinh đi Bangkok, và đã có những kết quả hết sức khả quan. Trong các hội thảo - roadshow ở các nước như Trung Quốc - Thái Lan trong năm 2016, Vietravel luôn hỗ trợ trong việc quảng bá du lịch Nghệ An đến các nước bạn, đưa một hình ảnh Nghệ An năng động, là điểm đến hấp dẫn tới du khách nước ngoài.

Theo đó, kế hoạch của Vietravel Nghệ An trong thời gian tới sẽ mở rộng kết nối mở tour, tuyến với các nước trong khối ASEAN. Vietravel sẽ tiếp tục xây dựng các sản phẩm mới từ Nghệ An đi các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanamar với nhiều loại hình du lịch đa dạng nhiều mức giá hấp dẫn để người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khi đi du lịch.

Ngoài các hình thức tour du lịch truyền thống, theo xu thế hiện đại, hình thức Free Easy là một ý tưởng mới đáp ứng nhu cầu của giới trẻ có kiến thức du lịch tốt, muốn khám phá nhiều địa điểm ngoài tour thông thường. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với các hãng hàng không chiến lược nghiên cứu mở các đường bay thẳng từ Vinh để rút ngắn khoảng cách và đáp ứng mong muốn du lịch thuận lợi, tiết kiệm thời gian của người dân tại Nghệ An và khu vực.

Vietravel cũng cam kết phối hợp với cơ quan quản lý tiếp tục khảo sát, nâng cao chất lượng tuyến cũng như sản phẩm du lịch nội địa để đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế nói chung và khu vực ASEAN nói riêng đến Nghệ An.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201708/quang-ba-con-nguoi-van-hoa-nghe-an-voi-asean-2832716/