Quán xá nháo nhào dọn dẹp khi cảnh sát xuất hiện lúc 0h

Trước ngày Hà Nội lùi thời hạn giờ giới nghiêm, cảnh sát trật tự phường vẫn phải đi đến từng nhà hàng, quán bar để yêu cầu thu dọn, đóng cửa, khách hàng giải tán theo quy định.

1h sáng ngày 31/8, phố Tạ Hiện (phố Tây) vắng vẻ hơn rất nhiều so với thời điểm từ 21h đến trước 0h.

Một người đàn ông đến từ Hà Lan cầm theo chai bia từ trong quán bar ra ngoài đường để uống. Anh cho biết, cả nhóm bạn đã đến Hà Nội được 2 ngày và có thói quen chơi đêm từ sau 22h, đó mới là lúc vui nhất. Tuy nhiên, tại Hà Nội các anh đều phải về sớm khi chưa kịp thưởng thức điều gì.

Trước đó, vào thời điểm gần 0h, các quán bar, nhà hàng trên phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ (Hà Nội) vẫn nhộn nhịp người qua lại.

Nếu đi chơi buổi tối, ban đêm ở thủ đô, người dân và khách du lịch chỉ có thể tìm đến các tuyến phố này bởi ở đây nhộn nhịp và đông vui nhất.

Lực lượng trật tự công an phường Hàng Buồm đi làm nhiệm vụ nhắc nhở các hàng quán đóng cửa đúng giờ vào thời điểm hơn 0h.

Một quán bar bị cảnh sát vào tận nơi yêu cầu giải tán và thực hiện nghiêm quy định của thành phố.

Lúc này, cả chủ, nhân viên lẫn khách bắt đầu nháo nhào đứng dậy.

Các nhân viên vội vàng thu dọn đồ từ ngoài vỉa hè vào trong nhà.

Cùng lúc này, nhiều người đang trong các quán bar ùa ra ngoài. Trong số đó chủ yếu là giới trẻ, Việt kiều và khách du lịch quốc tế.

Cũng lúc này, taxi hoạt động rất đông tại khu vực phố cổ thủ đô, sẵn sàng đón khách.

Nhiều xe đỗ giữa đường đã bị lực lượng công an phường Hàng Buồm nhắc nhở.

Anh Roskop đến từ Nga đang trả giá xe ôm về phố Chân Cầm. "Đến Việt Nam rất vui nhưng không kéo dài qua đêm được", vị khách quốc tế nói.

Tuy nhiên, bà Tịnh, một chủ hàng quán cho rằng, việc nới lỏng giờ giới nghiêm sau 0h có lợi cho khách mà không đem lại nhiều lợi nhuận cho người bán hàng. "Giờ đó chỉ còn khách cũ ngồi lai rai thôi chứ khách mới không có. Thêm 2 tiếng tôi may ra chỉ lãi được thêm 500.000 đồng nhưng lại tốn thêm tiền thuê người làm, cũng quá tội", bà Tịnh nói.

Mặc dù giờ đóng cửa kéo dài đến mấy giờ cũng không tránh khỏi nạn xả rác bừa bãi trên hè phố của một số người thiếu ý thức.

Trong cuộc họp sáng 24/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc nới "giờ giới nghiêm" được thực hiện từ 1/9 và bước đầu chỉ thực hiện trong 3 ngày cuối tuần. Thành phố sẽ thí điểm hoạt động kinh doanh các nhà hàng, quán bar sau 24h, đến 2h sáng ngày hôm sau, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Mọi hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán bar sau 24h phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh. Nhà hàng đăng ký kinh doanh với quận Hoàn Kiếm phải có cách âm tốt, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh và nghiêm cấm bán rượu bia cho trẻ em.

Theo Chủ tịch Hà Nội dù có “giờ giới nghiêm” nhưng nhiều quán bar vẫn hoạt động chui. Việc Hà Nội cho phép các quán bar hoạt động sau 24h ngoài việc phục vụ nhu cầu của du khách còn là cách để có biện pháp quản lý tốt hơn.

Lê Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-xa-nhao-nhao-don-dep-khi-canh-sat-xuat-hien-luc-0h-post677967.html