''Quan'' thuế dàn hàng chặn khách trước quán ăn: Lời nói thật

“Cán bộ thuế không gây sức ép đâu. Họ xuống quán, tinh thần cũng rất nhân văn thôi. Cán bộ thuế làm chỉ vì công vụ, có gì tư lợi đâu”.

Liên quan đến việc cán bộ thuế phường Bắc Hà (Hà Tĩnh) dàn hàng chặn khách vào quán ăn gây xôn xao dư luận, chiều 29/9, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã có thông tin cụ thể đến báo chí.

Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, việc đoàn cán bộ, trong đó có cán bộ thuế đến đôn đốc hộ kinh doanh nộp thuế là có. Tuy nhiên, việc thực thi nhiệm vụ thu nợ thuế của cán bộ thuế chưa thực sự phù hợp với thực tế kinh doanh của ông Hồ Quang Trường và thiếu tế nhị khi đôn đốc thu thuế vào thời điểm kinh doanh ăn sáng đông người.

Cán bộ thuế ở Hà Tĩnh chặn đường không cho khách vào quán ăn sáng vì nhà hàng nợ thuế. Ảnh: NDCC

Do đó, Cục Thuế đã chỉ đạo Chi cục Thuế Hà Tĩnh rút kinh nghiệm và nghiêm túc kiểm điểm đối với ông Trần Mạnh Hùng - đội trưởng đội thuế phường và các cán bộ thuế liên quan trong công tác thu thuế.

Sáng 30/9, trao đổi với Đất Việt, ông Đặng Tùng Dương - Phó trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho rằng dù mức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hay nhắc nhở thì cán bộ thuế cũng cần phải rút kinh nghiệm để thực thi công vụ hiệu quả hơn.

Quan thuế dàn hàng chặn khách trước quán ăn: Trách nhiệm cao?

“Nếu anh Hùng bị kỷ luật thì chắc chắn phải có cái sai. Cũng đi làm công việc được giao nhưng có thể anh Hùng làm sai hoặc bỏ sót. Cán bộ thuế cũng phải rút kinh nghiệm, thay đổi cách làm cho phù hợp từ sự việc này”, ông Dương chia sẻ.

Theo ông Dương, trong trường hợp Chi cục Thuế đã có 3 lần thông báo nộp thuế gửi cho hộ kinh doanh nhưng chủ hộ không chấp hành thì theo luật có thể tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên các cán bộ thuế phường Bắc Hà đã kiên trì xuống vận động, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu nghĩa vụ đóng đủ số tiền.

“Cán bộ thuế không gây sức ép đâu. Họ xuống như vậy, tinh thần cũng rất nhân văn thôi. Cán bộ thuế làm chỉ vì công vụ thôi, có gì tư lợi đâu. Không có trục lợi gì đâu. Họ bán một bát phở bao nhiêu tiền nó rõ ràng như thế rồi. Có phải hàng lậu gì đâu mà nói xuống đó trục lợi. Trục lợi ai làm rùm beng như thế.

Công việc đi truy thu thuế là luật cho phép. Thứ hai là mâu thuẫn giữa người nộp thuế và cơ quan thuế tôi cho rằng cái đó là có. Một bên thì làm thế nào để thu đúng, thu đủ luật thuế, đúng nhiệm vụ được giao. Còn một bên thì trốn tránh, muốn nộp ít thì xảy ra mâu thuẫn thôi”, ông Dương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Dương nhấn mạnh, tiền thuế của người dân nộp vào ngân sách nhà nước dùng để xây dựng các công trình công cộng như: điện, đường, trường, trạm. Vì thế ngoài việc đóng đầy đủ tiền thuế cho cơ quan nhà nước, người dân cũng cần phải thông cảm, phối hợp chặt chẽ.

“Cán bộ thuế người ta đi làm rất vất vả. Một hộ kinh doanh ở thành phố thì một tháng thu được mấy triệu nộp vào kho bạc nhà nước còn những hộ dân ở các địa phương, các xã vùng sâu, vùng nghèo thì chỉ được vài ba trăm nghìn. Nhiều khi đi tiền xăng một cán bộ thuế tương đương tiền thuế một hộ kinh doanh. Thậm chí cán bộ thuế phải phóng xe máy đi cả tuần mới thu được.

Người dân nhiều khi không hiểu cứ nghĩ cán bộ thuế thu thế nào thì thu nhưng thực té không phải. Cái này phải làm theo luật rõ ràng, cụ thể”, ông Dương tâm sự.

Hoàng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/quan-thue-dan-hang-chan-khach-truoc-quan-an-loi-noi-that-3319834/