Quận Thanh Xuân hưởng ứng Giờ Trái đất

Ngày 22/3, UBND quận Thanh Xuân và Công ty Điện lực Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 với chủ đề “Tắt đèn, bật tương lai”, lồng ghép với tuyên truyền tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn.

Năm 2017, chiến dịch Giờ Trái đất được Hà Nội tổ chức với nghi thức tắt đèn diễn ra trong thời gian từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 25/3 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Sau lễ phát động, các hoạt động khác nhằm hưởng ứng chiến dịch sẽ được tổ chức trong suốt tháng 3 trên phạm vi cả nước.

Đại diện Công ty Điện lực Thanh Xuân tuyên truyền, phổ biến về việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong gia đình tới các tổ trưởng tổ dân phố quận Thanh Xuân.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo cho biết, quận Thanh Xuân tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất của TP, mà cao điểm là hành động biểu trưng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 25/3.
Để hưởng ứng chiến dịch thiết thực, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc quận, UBND các phường, các đơn vị trên địa bàn quận và Công ty Điện lực Thanh Xuân thực hiện triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch phải đảm bảo mục đích, yêu cầu thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp.
Ngoài ra, quận vận động sự tự nguyện tham gia của các đơn vị, cá nhân, các hoạt động trong suốt thời gian tiếp theo sau ngày 25/3 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức lãng phí. UBND 11 phường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường về hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất; thực hiện tắt toàn bộ đèn điện tại trụ sở đơn vị. Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình trên địa bàn phường tham gia tắt đèn trang trí, biển quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian trên.
Tại hội nghị, đại diện Công ty Điện lực Thanh Xuân đã tuyên truyền, phổ biến về việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong gia đình tới các tổ trưởng tổ dân phố - hạt nhân lan tỏa trong cộng đồng dân cư 11 phường, góp phần trong công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất của TP.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-thanh-xuan-huong-ung-gio-trai-dat-283553.html