Quân Syria đẩy mạnh tấn công phiến quân mặc Mỹ không kích

Quân đội Syria và các lực lượng tình nguyện tiếp tục tấn công trên chiến trường vùng al-Tanaf thuộc miền nam Syria, bất chấp các cuộc không kích của Mỹ.

Quân đội Syria tiếp tục gia tăng áp lực một cuộc tấn công lớn vào các nhóm phiến quân thánh chiến phía tây và phía đông nam thị trấn al-Tanaf (từ hướng Sweida).

Ngày 18/5, quân đội Syria và các lực lượng quân tình nguyện đã tiến tới khu vực Al-Shuhaimi cách thị trấn al-Tanaf 50 km, buộc phải giao chiến với lực lượng chiến binh Jaysh al-Thuwar do Mỹ và Jordan hậu thuẫn.

Lực lượng quân tình nguyện Palestine Liwa al-Quds tiến về vùng sa mạc thành phố Palmyra

Trong vụ không kích của liên minh quân dự do Mỹ dẫn đầu, quân đội Syria tổn thất 4 xe tăng, 1 súng phòng không tự hành Shilka, một số xe bán tải gắn súng máy phòng không, một xe vận tải, thương vong khoảng 20 người.

Theo một số nguồn tin không chính thức, quân đội Syria tiến hành cuộc hành quân về thị trấn al-Tanaf nhằm tìm kiếm khả năng liên kết phối hợp với các nhóm quân tình nguyện chống IS được Iran hậu thuẫn và và các đơn vị Lực lượng vũ trang rộng rãi ở Iraq do Iran hậu thuẫn.

Cuộc hành quân này, theo phân tích của các bình luận viên quân sự là hoạt động độc lập, không phối hợp với lực lượng không quân Nga ở Syria. Nhưng chỉ có Moscow mới có thể khẳng định được điều này.

Cùng ngày, lực lượng quân tình nguyện người Palestine Liwa al-Quds được điều động đễn tham gia chiến dịch tấn công trên vùng sa mạc thành phố cổ Palmyra.

Theo những nguồn tin ban đầu, lực lượng Liwa al-Quds sẽ tham gia chiến dịch tấn công về hướng tỉnh Deir Ezzor nhằm phá vỡ vòng vây của IS trên thành phố chiến lược này.

Trong lúc này Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Đông. Ngày 19/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông Trump đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc tiêu diệt IS ở Syria nhằm ngăn cản các chiến binh nước ngoài trốn thoát về nước.

Theo ông Mattis, Tổng thống Trump đã "chỉ thị điều chỉnh chiến thuật từ đánh bật IS khỏi các vị trí an toàn trong một cuộc chiến tranh tiêu hao sang bao vây đối phương trong các cứ điểm để có thể tiêu diệt IS. Mục đích là ngăn chặn các chiến binh nước ngoài trốn thoát về nước".

Trong khi đó, trả lời về vụ tấn công đoàn xe của quân đội Syria, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford cho rằng vụ không kích nhằm vào đoàn xe của quân đội chính phủ Syria là “biện pháp bảo vệ lực lượng Mỹ”.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, tướng Dunford khẳng định các hành động tương tự sẽ không tái diễn nếu như lực lượng Mỹ không bị đe dọa.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/quan-syria-day-manh-tan-cong-phien-quan-mac-my-khong-kich-3335823/